Trung Quốc mở cửa trở lại mang đến cả rủi ro và cơ hội

(CLO) Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch có thể mang lại cơ hội cũng như rủi ro cho nền kinh tế nước này, Albert Park, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Phát triển Châu Á chia sẻ với CNBC.

Mặc dù việc dỡ bỏ các hạn chế đối với đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của nước này và các nền kinh tế khác, nhưng động thái này cũng có thể làm gia tăng các ca nhiễm.

Nhưng đó là cái giá mà Chính phủ sẽ phải trả nếu muốn đất nước mở cửa và quay trở lại cuộc sống mà không có chính sách Zero Covid, ông nói thêm.

trung quoc mo cua tro lai mang den ca rui ro va co hoi hinh 1

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Tuần này, ADB đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc xuống 3% so với dự báo trước đó là 3,3%. Ngân hàng cũng dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,3% vào năm 2023, so với ước tính tăng trưởng tháng 9 là 4,5%.

Đồng thời, nhóm chuyên gia Morgan Stanley do nhà kinh tế trưởng Chetan Ahya dẫn đầu đã nâng dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc năm 2023 lên 5,4% so con số trước đó là 5%. Báo cáo đồng thời cho biết thêm "sự phục hồi nhanh và rõ nét hơn" sẽ được phản ánh trong nền kinh tế bắt đầu từ quý II.

Ngân hàng ADB cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương xuống 4,2% so với mức ước tính 4,3% hồi tháng 9 và cắt giảm triển vọng năm 2023 của khu vực này từ 4,9% xuống 4,6%.

Theo ADB, việc phong tỏa ở Trung Quốc là một trong ba trở ngại lớn đang làm chậm quá trình phục hồi của nền kinh tế này sau đại dịch. Ngân hàng này cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới và cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài cũng là những yếu tố góp phần làm tăng trưởng chậm lại.

Một báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley cảnh báo rằng dù nới lỏng các hạn chế chống dịch, Trung Quốc hiện vẫn chưa sẵn sàng cho việc mở cửa nhanh chóng trở lại, xét tới tỷ lệ tiêm vắc xin và nguồn lực bệnh viện như hiện nay. Ngân hàng ANZ dự báo tỷ giá sẽ tiếp tục giằng co trong mấy tháng tới trong vùng 6,8 - 7,2 NDT đổi 1 USD cho tới khi Trung Quốc thực sự “sống chung với Covid”. 

Allan Zeman, Chủ tịch Tập đoàn Lan Kwai Fong, chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản ở quận câu lạc bộ của Hồng Kông, cho biết việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tốt cho Hồng Kông vì lượng khách du lịch có thể sẽ tăng lên.

Thật đáng ngạc nhiên khi việc kinh doanh của các doanh nghiệp ở Hồng Kông đã phục hồi nhanh chóng và những doanh nghiệp đã rời Hồng Kông do các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt trước đây cũng sẵn sàng quay trở lại.

Về du lịch, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi của Hồng Kông để “đưa chúng ta trở lại những ngày xưa một lần nữa”, theo Zeman.

Điệp Nguyễn (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: