Trung Quốc nắng nóng kỷ lục, lợn chết ngạt, cá 'chết cháy'

(CLO) Các khu vực của Trung Quốc đang trải qua nhiệt độ cao kỷ lục và mưa lớn khiến vật nuôi và cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực tại nước này.

Trung Quốc đã trải qua đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vào mùa hè năm 2022, gây ra tình trạng thiếu điện trên diện rộng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và công nghiệp. Năm nay, nắng nóng khắc nghiệt đã tàn phá nhiều vùng của đất nước với mức độ nghiêm trọng hơn cả năm ngoái.

trung quoc nang nong ky luc lon chet ngat ca chet chay hinh 1

Người dân thu hoạch lúa mì ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Châu Á phải chống chịu với nắng nóng kỷ lục ngay đầu mùa hè

Thế giới 2023: Nắng nóng kỷ lục và mối lo El Nino

Ấn Độ đối mặt với nắng nóng cực độ

Nắng nóng kỷ lục bao trùm các quốc gia Đông Nam Á

Lợn, thỏ và cá chết vì nhiệt độ quá cao, còn những cánh đồng lúa mì ở miền Trung Trung Quốc cũng bị ngập lụt do lượng mưa lớn nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, các quan chức lo ngại rằng hạn hán có thể tấn công lưu vực sông Dương Tử, vùng trồng lúa chính của Trung Quốc, trong những tháng tới.

Kể từ tháng 3, nhiệt độ ở hàng chục thành phố của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. Một số thành phố ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên phải hứng chịu nhiệt độ kỷ lục trên 40 độ C.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, tính đến thứ Tư vừa rồi, 578 trạm thời tiết quốc gia đặt tại các thành phố khác nhau trên cả nước đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ ​​trước đến nay vào thời điểm này trong năm.

“Thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và lũ lụt có thể làm gián đoạn trật tự sản xuất lương thực và mang lại nhiều bất ổn hơn cho nguồn cung lương thực và dầu mỏ”, ông Sheng Xia, trưởng bộ phận phân tích nông nghiệp của Citic Securities, viết trong một báo cáo nghiên cứu.

Ông cảnh báo về các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh lương thực trong năm nay do hiện tượng El Niño. Lần đầu tiên, El Niño có thể đẩy nhiệt độ trung bình của thế giới nóng lên quá 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

“Đối với Trung Quốc, sự kiện El Niño sẽ dễ dẫn đến tình trạng khí hậu bất ổn gia tăng ở lưu vực sông Dương Tử, gây lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc, cùng mùa hè lạnh giá ở phía Đông Bắc”, ông Sheng cho biết.

Tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết khả năng El Niño phát triển vào cuối năm nay đang gia tăng.

Sau đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường tập trung vào an ninh lương thực. Vào tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nông nghiệp là nền tảng của an ninh quốc gia.

Trong những ngày gần đây, các báo cáo về động vật trang trại bị chết vì nhiệt độ cực cao đã liên tục xuất hiện trên các bản tin.

Tại một trang trại ở phía Đông tỉnh Giang Tô, hàng trăm con lợn đã chết trong tuần này sau khi mất điện đột ngột vào ban đêm. Tờ Jimu News dẫn lời một nhân viên tại trang trại cho biết những con lợn đã chết ngạt trong điều kiện nhiệt độ quá cao và không khí lưu thông kém.

Đợt nắng nóng cũng được cho là nguyên nhân giết chết một số lượng lớn cá chép nuôi tại các cánh đồng lúa ở khu vực phía Tây Nam Quảng Tây. Dân làng nói với tờ South of China Today hôm thứ Tư vừa rồi rằng cá của họ đã bị “thiêu chết” khi nhiệt độ nước tăng cao do thời tiết nóng.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng đã ảnh hưởng đến vùng trồng lúa mì lớn nhất của đất nước.

Mưa lớn làm ngập các cánh đồng lúa mì ở Hà Nam, một tỉnh miền Trung chiếm 1/4 sản lượng lúa mì của Trung Quốc, chỉ vài ngày trước thời điểm thu hoạch. Mưa khiến một số loại ngũ cốc nảy mầm hoặc bị mốc.

Quốc Thiên (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: