Theo cuộc họp của Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, Trung Quốc đã cân nhắc những thay đổi trong và ngoài nước khi xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô cho năm nay, nhưng sẽ chuẩn bị phương án cho những bất ổn có thể xảy ra và lớn hơn trong nền kinh tế.
Người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, mua sắm tại một khu chợ sáng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối phó với đợt tái bùng phát tồi tệ nhất của các ca COVID-19 kể từ đầu năm 2020, với việc thử nghiệm hàng loạt các biện pháp ngăn chặn liên quan đến Covid-19 được thực hiện ở một số thành phố.
Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc và là nơi sinh sống của 26 triệu dân, đang trong ngày thứ ba của đợt phong toả khi các ca nhiễm COVID-19 mới trong thành phố này tăng 1/3, bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt đã được áp dụng để ngăn chặn virus lây lan.
Do đó, Trung Quốc sẽ hạn chế ban hành các biện pháp “phản tác dụng” đối với việc ổn định kỳ vọng của thị trường, và nước này sẽ đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt còn lại.
Chính phủ đã đặt ra hạn ngạch 3,65 nghìn tỷ nhân dân tệ (574,73 tỷ USD) cho việc phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương trong năm nay, cộng với 1,46 nghìn tỷ nhân dân tệ đã được cấp trước hạn ngạch.
Theo phát biểu tại cuộc họp nội các, việc phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt sẽ được ưu tiên cho các vùng có khả năng trả nợ xấu mạnh và số lượng dự án lớn. Các nhà hoạch định chính sách này cũng sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu chính phủ.
Lê Na (Theo CNA)