Trung Quốc nỗ lực phục hồi kinh tế trong năm mới

(CLO) Năm 2023, các nhà hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc đặt mục tiêu giúp thúc đẩy tiêu dùng trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nhân dân Nhật báo được công bố vào Chủ nhật (1/1), Zhao Chenxin, Phó chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), nhận định các nhà chức trách sẽ điều chỉnh các chính sách tài chính, tiền tệ, công nghiệp, công nghệ và xã hội để thúc đẩy tăng trưởng.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ cho các lĩnh vực được quản lý chặt chẽ trước đây như các công ty bất động sản và internet như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng chi tiêu của người tiêu dùng.

trung quoc no luc phuc hoi kinh te trong nam moi hinh 1

Những vết sẹo của đại dịch đối với tài chính hộ gia đình và doanh nghiệp đã phủ bóng đen lên nền kinh tế Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Nhu cầu tổng thể không đủ mạnh là yếu tố chính kìm hãm tăng trưởng kinh tế, vì thế nền kinh tế thứ nhì thế giới cần phải ưu tiên phục hồi và mở rộng tiêu dùng, đồng thời sử dụng đầu tư và ưu đãi của Chính phủ để thúc đẩy đầu tư xã hội, ông Zhao nhận định.

Những bình luận của ông Zhao đưa ra cái nhìn đầu tiên về các ưu tiên kinh tế vĩ mô của năm nay, sẽ được đưa ra chính thức khi Trung Quốc chào đón tân Thủ tướng và nhóm kinh tế của ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng Ba năm 2023.

Trong những tháng gần đây, các nhà hoạch định chính sách đã cố gắng làm nổi bật tâm lý thị trường, nhưng sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 và những vết sẹo của đại dịch đối với tài chính hộ gia đình và doanh nghiệp đã làm dấy lên nhiều hoài nghi.

Trong báo cáo hôm 1/1, Zhao thừa nhận rằng nền tảng cho sự phục hồi kinh tế không vững chắc và đại dịch tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, ông đã quyết tâm đặt chi tiêu của người tiêu dùng làm trung tâm. “Chúng ta phải tăng doanh thu của các hộ gia đình ở thành thị và nông thôn. Cần hỗ trợ đặc biệt cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình, những người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn nhưng bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch" - ông Zhao nói.

Để đạt được mục tiêu đó, NDRC sẽ khuyến khích các trung tâm mua sắm nâng cấp cơ sở vật chất với việc đầu tư nhiều hơn vào đường xá, bãi đỗ xe và trạm sạc cho ô tô điện.

Các nền tảng Internet, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến dịch điều tiết của Chính phủ trong hai năm qua, cũng sẽ được khuyến khích cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Theo Zhao, các lĩnh vực khác nằm trong danh sách hỗ trợ của Chính phủ là nhà ở, phương tiện sử dụng năng lượng mới và chăm sóc người già.

Trong năm 2021, chi tiêu tiêu dùng đóng góp khoảng 2/3 tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, trong 3 quý đầu năm 2022, cũng chỉ đóng góp 41,3%. Con số này được coi là cơ bản để phục hồi kinh tế khi nhu cầu ở nước ngoài giảm và đầu tư dao động ở mức thấp.

Một số nhà kinh tế Trung Quốc đã kêu gọi sử dụng phiếu giảm giá quy mô lớn hoặc thậm chí trợ cấp tiền mặt để khuyến khích chi tiêu, (có thể sẽ được tài trợ bằng trái phiếu kho bạc đặc biệt hoặc từ kho bạc của Chính phủ trung ương), tuy nhiên những đề xuất này vẫn chưa được phản hồi.

Trong bài phát biểu năm mới, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ vượt qua 120 nghìn tỷ nhân dân tệ (17,3 nghìn tỷ USD), ngụ ý mức tăng danh nghĩa ít nhất 4,4%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng thực tế được dự đoán rộng rãi là khoảng 3%, thấp hơn mục tiêu của Chính phủ là khoảng 5,5%.

Chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, hứa hẹn sẽ tối ưu hóa chi tiêu của chính quyền trung ương, trái phiếu có mục đích đặc biệt của địa phương và các công cụ tài chính phát triển.

Đồng thời, quốc gia này sẽ nỗ lực hơn nữa để thu hút vốn nước ngoài với quy mô thị trường, cam kết bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư đó.

Các nhà đầu tư tư nhân cũng sẽ được khuyến khích tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn của quốc gia và nâng cấp các “mối liên kết yếu” - những lĩnh vực như bảo vệ môi trường được coi là quan trọng nhưng lại bị đầu tư quá mức.

“Chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường chính sách vĩ mô ổn định và có thể dự đoán được,” Zhao nói.

Điệp Nguyễn (Theo SCMP) 

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: