‏Trung Quốc nới lỏng, phê duyệt một số đơn xuất khẩu đất hiếm trước thềm đàm phán với Mỹ‏

‏(CLO) Trung Quốc phê duyệt một loạt đơn xuất khẩu đất hiếm chỉ 48 giờ trước đàm phán Mỹ-Trung, hé mở bước ngoặt chiến lược.‏

‏Trung Quốc vừa công bố quyết định phê duyệt một số đơn xin xuất khẩu đất hiếm vào thứ Bảy, chỉ hai ngày trước khi các quan chức nước này và Mỹ bước vào vòng đàm phán thương mại mới vào thứ Hai. ‏

770-202506090630221.png
‏Hình ảnh quốc kỳ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ảnh: Harvard‏

‏Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm nghiêm ngặt của Trung Quốc từ lâu đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong quan hệ thương mại với Mỹ.‏

‏Bộ Thương mại Trung Quốc đã xác nhận việc phê duyệt các đơn xin xuất khẩu, song không tiết lộ chi tiết về danh tính các quốc gia hay ngành công nghiệp được hưởng lợi từ quyết định này. ‏

‏Trong một tuyên bố chính thức, cơ quan này nhấn mạnh: "Các mặt hàng liên quan đến đất hiếm mang tính chất lưỡng dụng, và việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chúng hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế". ‏

‏Đất hiếm, vốn là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất xe thương mại đến thiết bị quân sự, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.‏

‏Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp như robot và xe năng lượng mới đã làm gia tăng nhu cầu về đất hiếm trung và nặng trong lĩnh vực dân sự. ‏

‏Tuyên bố nêu rõ: "Với vai trò là một quốc gia lớn có trách nhiệm, Trung Quốc luôn xem xét kỹ lưỡng các nhu cầu hợp lý cũng như mối quan ngại của các nước trong lĩnh vực dân sự, đồng thời xử lý các đơn xin giấy phép xuất khẩu đất hiếm theo đúng quy định pháp luật".‏

‏Theo đó, Trung Quốc đã phê duyệt một số lượng nhất định các đơn xin đáp ứng đầy đủ yêu cầu và cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xem xét, phê duyệt những đơn xin hợp lệ trong thời gian tới.

‏Quyết định này được đánh giá là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự linh hoạt của Trung Quốc trong chính sách thương mại giữa lúc quan hệ với Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức.‏

‏Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm được ông mô tả là "rất tốt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. ‏

‏Sau cuộc trao đổi, Tổng thống Donald Trump nhận định rằng "sẽ không còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự phức tạp của các sản phẩm đất hiếm". Động thái nới lỏng xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc dường như phản ánh phần nào kết quả từ cuộc đối thoại cấp cao này.‏

‏Trên thị trường tài chính, Phố Wall đã khép lại tuần giao dịch với mức tăng ấn tượng. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ những diễn biến tích cực trong lĩnh vực thương mại và số liệu khả quan từ thị trường lao động Mỹ. ‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: