Trung Quốc phản đối báo cáo chiến lược mới của Lầu Năm Góc

(CLO) Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đã phản đối báo cáo chiến lược quốc gia của Lầu Năm Góc, khi gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh chính đối với Mỹ.

“Chỉ những quốc gia đang kiên quyết ưu tiên lợi ích của mình lên trên bất kỳ ai khác và đang hợp lực ở châu Á Thái Bình Dương mới là những thách thức thực sự đối với hệ thống quốc tế và khu vực", phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Tan Kefei, cho hay.

trung quoc phan doi bao cao chien luoc moi cua lau nam goc hinh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Shutterstock

Bài liên quan

Trung Quốc cam kết hỗ trợ công nghệ cao cho các vấn đề khí hậu, môi trường

Hãng tin CBC của Canada đóng cửa văn phòng ở Trung Quốc

Trung Quốc đưa mô-đun thứ 3 lên trạm vũ trụ của riêng mình

Ông Tan đã phản ứng với Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2022 (NDS) do Lầu Năm Góc công bố vào tuần trước, trong đó tuyên bố Trung Quốc là “thách thức” cần tập trung, trong khi tăng cường sự hợp tác với các đồng minh và đối tác.

Ông Tan nói rằng báo cáo NDS đã phủ nhận sự phát triển quân sự bình thường của Trung Quốc, và việc Trung Quốc tôn trọng sự phát triển hòa bình và bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm.

Ông khẳng định: “Một quân đội mạnh mẽ của Trung Quốc… cũng là lực lượng kiên định để duy trì hòa bình và ổn định của thế giới và khu vực".

Ông Tan nhắc lại quan điểm của Trung Quốc đối với Đài Loan rằng hòn đảo này thuộc về Trung Quốc, rằng đây là vấn nội bộ và không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài.

“Hiện tại, người Mỹ đang tiếp tục xóa bỏ nguyên tắc một Trung Quốc và tăng cường nỗ lực sử dụng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc. Những hành động xấu này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan", ông nói.

Ông Tan nói rằng Trung Quốc tuân theo chiến lược hạt nhân phòng thủ và nguyên tắc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và đã “duy trì khả năng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia” cũng như tham gia vào các thủ tục giải trừ hạt nhân quốc tế.

“Ngược lại, Mỹ đã thất hứa và rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí; đẩy nhanh việc nâng cấp vũ khí hạt nhân và các phương tiện chuyển giao của chúng; hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân; và hợp tác với Anh và Úc về tàu ngầm hạt nhân, do đó làm trầm trọng thêm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực", ông cho hay.

Ông cũng nói rằng Mỹ nên phản ánh “khách quan và thực tế về sự phát triển quân đội của Trung Quốc và làm nhiều hơn nữa để giúp duy trì hòa bình thế giới và khu vực”.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: