Trung Quốc phát hiện mỏ kim loại quý hiếm, "được săn lùng hơn vàng”

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện một mỏ khổng lồ chứa một trong những kim loại “được săn đón nhiều nhất trên thế giới” tại gần đỉnh núi Everest.

Theo South China Morning Post, phát hiện mới nhất của các nhà khoa học Trung Quốc về mỏ lithium khổng lồ - được đặt tên là Qiongjiagang - ở khu vực gần đỉnh núi cao nhất thế giới Everest. Giới khoa học Trung Quốc thường ca ngợi lithium là một trong những kim loại “được săn đón nhất Trái Đất”, hơn cả vàng.

trung quoc phat hien mo kim loai quy hiem duoc san lung hon vang hinh 1

Mỏ lithium mới được phát hiện bởi các nhà khoa học Trung Quốc gần đỉnh núi Everest được đánh giá khá dễ dàng để khai thác. Ảnh: CAS.

Theo nhóm các nhà nghiên cứu khoa học từ Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS), mỏ Qiongjiagang có thể chứa tới hơn 1 triệu tấn oxit lithium.

Phát hiện quan trọng

Thông tin trên được đưa ra vào đúng thời điểm nhu cầu trên toàn cầu đối với loại tài nguyên này đang tăng vọt, đẩy giá lên mức cao kỷ lục và tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh địa chính trị để giành nguồn tài nguyên chiến lược này.

Hồi đầu tháng 2, giá kim loại lithium giao ngay tại thị trường Trung Quốc đã tăng vọt lên hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 316.000 USD) một tấn, cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện chưa rõ tổng giá trị của mỏ quặng lithium mới được phát hiện này là bao nhiêu.

trung quoc phat hien mo kim loai quy hiem duoc san lung hon vang hinh 2

Lithium ngày càng được đánh giá cao vì nó là một thành phần thiết yếu trong sản xuất pin xe điện. Ảnh: Getty.

Đây được dự tính là mỏ lithium lớn thứ ba của Trung Quốc, sau mỏ ở núi Bailong thuộc khu tự trị Tân Cương và mỏ Jiajika ở tỉnh Tứ Xuyên, theo China Science Daily. Tỷ lệ hàm lượng oxit lithium trong mỏ mới được phát hiện cũng đủ cao để đem lại “giá trị công nghiệp”.

Qin Kezhang, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết mỏ pegmatit lithium Qiongjiagang có điều kiện tốt để khai thác. Ông chỉ ra độ nông của mỏ và chất lượng của quặng, đồng thời cho biết việc khai thác sẽ tương đối thuận lợi.

Bên cạnh đó, mỏ quặng mới này nằm ở một vị trí thuận lợi, về mặt địa lý: xa trung tâm của khu bảo tồn thiên nhiên Chomolungma nhưng vẫn có thể tiếp cận được. Chomolungma hay Qomolangma là tiếng Tây Tạng của núi Everest.

Tuy nhiên, nhà khoa học Trung Quốc Kezhang cho biết việc khai thác mỏ lithium vẫn chưa được chỉ định vì vẫn đang trong giai đoạn “tiền nghiên cứu”.

Kim loại quý

Khi các nền kinh tế lớn đều hướng tới chuyển sang sử dụng xe điện trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, lithium - kim loại có màu trắng bạc – ngày càng được coi là “dầu mới” hay “vàng trắng”, vì nó là một thành phần thiết yếu trong sản xuất pin xe điện.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu toàn cầu đối với lithium sẽ tăng hơn 4.000% vào năm 2040 nếu thế giới đạt được các mục tiêu về khí hậu.

Theo nhà cung cấp tình báo thị trường IHS Markit, hiện 85% sản lượng lithium đến từ Mỹ Latinh và Australia. Đây là hai khu vực sản xuất tới 64% lượng lithium được biết đến trên thế giới, theo Bản tóm tắt về hàng hóa khoáng sản năm 2022 của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.

Mỏ tài nguyên mới được phát hiện ở Trung Quốc được cho là một loại đá chứa lithium có tên khoa học là spodumene - giống như đá từ Australia. Trong khi đó, trầm tích ở Mỹ Latinh được tìm thấy trong các hồ nước muối trải dài qua biên giới Bolivia, Argentia và Chile - được gọi là Tam giác Lithium.

Là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, các công ty Trung Quốc tinh chế đến 2/3 lượng lithium trên thế giới và thống trị việc sản xuất pin toàn cầu. Sự thống trị đó đã làm dấy lên những lo ngại giữa Mỹ và các đồng minh, những nước đã cam kết giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng của họ vào Trung Quốc.

Trong khi đó, 75% nguồn cung cấp lithium tại Trung Quốc chủ yếu là nhập khẩu. Theo dữ liệu của HIS Markit, hơn 96% spodumene xuất khẩu từ Australia đến Trung Quốc, trong khi ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc mạo hiểm tới Mỹ Latinh đầu tư cho các dự án khai thác kim loại quý hiếm này.

Hương Vũ (Theo: South China Morning Post)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: