Trung Quốc rục rịch vận chuyển xe điện sang châu Âu

(CLO) Sau khi “phủ sóng” thành công thị trường nội địa khổng lồ, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc muốn xâm lấn sang châu Âu. Liệu những mẫu xe điện đa dạng này có thể tạo nên bước đột phá tại Đức và EU?

Đối với một số người, một chiếc xe ô tô sẽ là một niềm mơ ước, sẽ càng mãnh liệt hơn khi được sở hữu dòng xe điện thân thiện với môi trường, dễ dàng tăng tốc 0-100 km/giờ chưa đầy 3,9 giây, hệ dẫn động bốn bánh hoàn toàn bằng điện với phạm vi hoạt động 500-700 km tùy thuộc vào dung lượng pin, mức giá thời điểm trong khoảng 69,900 euro (~1 tỷ 7 vnd).

Các đối thủ sản xuất xe điện (EV) có trụ sở tại Trung Quốc của Tesla là Nio và Xpeng đã bất chấp những khó khăn hiện tại để thực hiện mở rộng sang thị trường châu Âu. Nio đã thông báo rằng ba trong số các mẫu xe của họ - sedan hiệu suất cao ET7, xe thể thao đa dụng (SUV) EL7 và sedan cỡ trung ET5 - sẽ có mặt tại Đức, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Điển kể từ tháng 10 năm nay.

trung quoc ruc rich van chuyen xe dien sang chau au hinh 1

Xe điện BYD tạo thành đội xe taxi ở châu Á và các nơi khác như một phần trong kế hoạch mở rộng của công ty. Ảnh: DW.

Ý tưởng về các trạm pin điện dành cho ô tô cũng mới chỉ “nhen nhóm” tại châu Âu, nếu người lái xe không muốn sạc bằng cáp, họ có thể đổi pin yếu để lấy pin đầy. Toàn bộ quá trình sẽ chỉ mất vài phút. Cho đến nay, chỉ có một nhà ga như vậy ở Đức, nhưng ước tính có thêm 19 nhà ga nữa sẽ được bổ sung vào cuối năm nay. Vào năm 2023, sẽ nâng lên 100 chiếc khác.

Một “thảm họa” chạy thử nghiệm đi vào dĩ vãng

Đây không phải là chuyến thử nghiệm đầu tiên của Trung Quốc ở châu Âu. Nỗ lực thâm nhập thị trường châu Âu của các nhà sản xuất Trung Quốc cách đây 17 năm đã đặt dấu chấm hết vì một thảm họa. Một chiếc xe địa hình Landwind đã thất bại trong cuộc thử nghiệm chính thức, tuy nhiên, đó là quá khứ cách đây hàng thập kỷ.

Gần đây, công ty cho thuê xe hơi Sixt có trụ sở tại Munich (Đức) đã thông báo họ sẽ đặt hàng 100.000 chiếc xe điện từ nhà sản xuất Trung Quốc BYD vào năm 2028. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm nay.

trung quoc ruc rich van chuyen xe dien sang chau au hinh 2

Các nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán hàng trong nửa đầu năm 2022, có thể thấy dẫn đầu là Tesla (Mỹ), theo sau là BYD (Trung Quốc). Ảnh: DW.

Đối với BYD, đó là một “chiến thắng” quan trọng ở châu Âu. Vốn đã là một trong những nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, BYD có thể trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất trong trung hạn và “hất cẳng” Tesla khỏi vị trí đầu bảng.

Ngoài BYD và Nio, các công ty như SAIC, Geely và Great Wall Motors, thậm chí là các công ty khởi nghiệp như Xpeng cũng đang đạt được những bước tiến. Các chuyên gia cho rằng khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc có thể sớm “chào sân” sang thị trường châu Âu, mang trên mình lợi thế đặc biệt.

trung quoc ruc rich van chuyen xe dien sang chau au hinh 3

Một trạm sạc điện của Nio. Nguồn: Chinapev.

Những nhà sản xuất xe điện tử ở các hạng xe khác nhau, trong khi các nhà sản xuất xe hơi lớn của châu Âu - bao gồm cả các nhà lãnh đạo Đức - hầu hết chỉ cung cấp xe điện ở phân khúc giá đắt đỏ. Các nhà sản xuất châu Âu ngày càng phải chịu cảnh thiếu hụt các bộ phận và chip do các vấn đề trong chuỗi cung ứng, dẫn đến việc giảm sản lượng.

Cuối cùng là sự cạnh tranh thực sự từ Trung Quốc?

Nhưng liệu các nhà sản xuất EV của Trung Quốc có thể thực sự trở thành đối thủ cạnh tranh với loạt "ông lớn" trên thị trường xe sang như Mercedes, BMW hay Volkswagen ở châu Âu?

Jochen Siebert, người sáng lập Công ty cổ phần tư vấn Ô tô, chuyên về thị trường ô tô Trung Quốc cho hay: “Tôi không nghĩ rằng ngay cả một trong những nhà sản xuất Trung Quốc vẫn có đủ thực sự để cạnh tranh bình đẳng với các nhà sản xuất châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc”.

Đối với Siebert, thế mạnh của các nhà sản xuất Trung Quốc chủ yếu nằm ở "nhiều mánh lới quảng cáo điện tử khác nhau", như ông nói. Những thứ như chức năng karaoke cho hành khách hoặc các tiện ích thực tế tăng cường. Điều đó có thể thu hút khách hàng ở Trung Quốc, nhưng người mua Đức ở phân khúc giá cao hơn có xu hướng bảo thủ hơn một chút và có xu hướng tránh xa quá nhiều đồ điện tử.

Về cơ bản, không có nhà sản xuất Trung Quốc nào có thể tự đứng vững nếu không có sự hỗ trợ thường xuyên của Chính phủ. Ông Siebert cho rằng kinh tế Trung Quốc đang tạm thời “chênh vênh”, các nhà sản xuất Trung Quốc đang đổ xô ra nước ngoài và thử vận may ở đó.

Gregor Sebastian, một nhà phân tích xe hơi tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator ở Berlin, cũng tỏ ra e dè. Ông tin rằng các hạn chế tiếp cận thị trường đối với các đối thủ cạnh tranh "kì cựu" nước ngoài và trợ cấp của Chính phủ cho các nhà sản xuất Trung Quốc là một phần quan trọng trong thành công của họ cho đến nay.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ này có thể sớm biến thành điểm yếu đối với các nhà sản xuất Trung Quốc ở châu Âu. EU đang xem xét kỹ hơn các hành vi trên thị trường và hành động của Trung Quốc. Trong đó, các quy định mới về trợ cấp  cạnh tranh từ các nước thứ ba có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất xe điện tử Trung Quốc. Thêm vào đó là khả năng tiếp cận thị trường không bình đẳng và sự gia tăng chung về sự khác biệt địa chính trị.

Matthias Schmidt, nhà tư vấn quản lý đến từ Berlin chuyên về thị trường ô tô điện nhấn mạnh: “Chắc chắn các nhà sản xuất Trung Quốc có cơ hội. "Sau thành công của Tesla, sẽ thật sự khinh xuất nếu muốn lấn lướt họ." Tesla đã cố gắng tham gia thị trường khi các nhà sản xuất khác đang để ngỏ cánh cửa và không sẵn sàng tung ra những chiếc xe điện thua lỗ.

Phi vụ làm ăn tiềm năng mới của Trung Quốc

Do sản xuất nhiều cho thị trường nội địa, các nhà sản xuất Trung Quốc đã đạt được lợi thế về chi phí trong công nghệ pin đắt tiền. Điều này có thể mang lại lợi ích cho các thương hiệu số lượng lớn như BYD hoặc SAIC's MG khi mở rộng ra nước ngoài nhiều hơn là sẽ giúp ích cho các thương hiệu cao cấp như Nio.

Theo giám đốc Trung tâm Quản lý Ô tô ở Bergisch Gladbach (Đức) đã phân tích: “Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, Nio hay SAIC đang trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường châu Âu. Họ ngày càng đổi mới, cải thiện hơn về tổng thể, hình dáng cũng chất lượng do hợp tác với các nhà cung cấp phương Tây.

Một ngành công nghệ và nhà cung cấp mới đang nổi lên ở Trung Quốc và các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ có thể thu lợi từ phi vụ mới này.

Tuy nhiên, đó không phải là về một công ty đặc biệt thú vị như Tesla, đây là toàn bộ ngành công nghiệp, là lợi thế của Trung Quốc: tốc độ phát triển và thực hiện các đổi mới.” Hiện giờ Tesla là duy nhất, nhưng Trung Quốc là một phong trào rộng lớn đang tạo ra nhiều Teslas", một nguồn tin nhận định.

Chuyên gia này cảnh báo rõ ràng "chính sách chống Trung Quốc" sẽ gây hại cho các nhà sản xuất ô tô Đức hơn là Trung Quốc. Việc bị loại khỏi thị trường Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh sáng tạo của ngành công nghiệp ô tô Đức - đó là điểm nhạy cảm nhất. Ngày nay, những đổi mới đến từ Trung Quốc và những bên "tự cô lập mình" sẽ mất khách hàng.

Lê Na (Theo DW)

Xem thêm

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được DOT Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam 2026). Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh thu từ các dự án đang triển khai bán hàng như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) giúp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.136,8 tỷ đồng và 197,1 tỷ đồng, tăng 166% và 37% so với cùng giai đoạn năm 2025.

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân Bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa Vàng Thắng Lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của Nhà máy.

Khí đốt xuống thấp, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu mùa đông

Khí đốt xuống thấp, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu mùa đông

(CLO) Lượng khí đốt dự trữ thấp cùng tình trạng thiếu hụt dầu diesel đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nhiên liệu tại châu Âu trước mùa đông 2026/27. Trong bối cảnh vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, khu vực này đứng trước nguy cơ chịu thêm áp lực về giá năng lượng và an ninh nguồn cung.

Nắng nóng đẩy giá than đá Trung Quốc tăng vọt

Nắng nóng đẩy giá than đá Trung Quốc tăng vọt

(CLO) Các đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng đang làm gia tăng nhu cầu điện tại Trung Quốc, qua đó đẩy giá than nhiệt tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung trong mùa cao điểm tiêu thụ.

Cỡ chữ bài viết: