BMW ngưng sản xuất xe điện ở Anh, tìm đến “công xưởng lớn của thế giới”

(CLO) BMW sẽ ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất xe điện Mini từng nổi tiếng của Anh để chuyển sang Trung Quốc, giáng một đòn lớn vào hy vọng rằng Anh có thể trở thành “trung tâm toàn cầu” về sản xuất xe thân thiện với môi trường.

Bayerische Motoren Werke AG (tạm dịch: Xưởng sản xuất Mô tô xứ Bavaria), thường được gọi là BMW, là một công ty đa quốc gia của Đức chuyên sản xuất ô tô và xe máy. Ước tính, mỗi năm BMW sản xuất trên dưới 40.000 chiếc xe điện dòng Mini tại nhà máy Cowley ở ngoại ô Oxford, Anh Quốc.

Trong một bài báo được xuất bản vào thứ Bảy, tờ Times đã xác nhận rằng việc sản xuất xe điện của BMW Oxford sẽ kết thúc vào năm tới như một phần trong kế hoạch định hình lại đội hình sản xuất ô tô từ năm 2024. Động thái này là một đòn giáng mạnh nữa vào tham vọng của Vương quốc Anh trong việc trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô điện toàn cầu, sau quyết định rời khỏi Anh vào năm 2016 của Honda.

bmw ngung san xuat xe dien o anh tim den cong xuong lon cua the gioi hinh 1

Hình ảnh một chiếc xe điện mini được đưa vào dây chuyền sản xuất trong buổi ra mắt tại nhà máy của tập đoàn BMW ở Cowley. Ảnh: Tolga Akmen.

Kể từ tháng 6/2022, hãng ô tô danh giá đến từ Đức BMW (BMWG.DE) đã chính thức bắt đầu hoạt động sản xuất tại nhà máy mới ở Trung Quốc. Với khoản đầu tư 15 tỷ NDT (2,24 tỷ USD), nhà máy mới của BMW nằm tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp hãng nhanh chóng nâng sản lượng xe điện (EV) cho cả thị trường địa phương cũng như một số thị trường nước ngoài.

Báo cáo khảo sát do Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn PwC của Đức công bố hồi đầu tháng 5 cho biết Trung Quốc tiêu thụ gần 70% số xe điện chạy bằng pin (BEV) được bán trên thế giới trong quý I/2022. PwC nhận định thị trường xe điện tại Trung Quốc sẽ tiếp tục "tăng trưởng vượt trội" so với các thị trường trọng điểm khác.

Theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), gần 1/4 số ô tô bán ra ở Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022 là xe chạy bằng pin. Vì thế, nhu cầu xe điện gia tăng tại Trung Quốc đang tạo cơ hội cho các thương hiệu như BMW tiếp tục phát triển kế hoạch xe điện tại thị trường này.

Trong khi đó, BMW sẽ liên doanh với hãng chế tạo ô tô hàng đầu Trung Quốc Great Wall Motors (GWM) sản xuất các dòng xe hatchback (có 4-5 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm thấp và kích cỡ nhỏ gọn) và xe thể thao đa dụng (Sport utility vehicle, viết tắt: SUV) cỡ nhỏ sẽ được sản xuất ở phía đông Trung Quốc, cũng như dòng xe Mini Aceman thân thiện với môi trường.

bmw ngung san xuat xe dien o anh tim den cong xuong lon cua the gioi hinh 2

BMW giới thiệu mẫu xe thuần điện i3 của mình tại triển lãm ô tô ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: IC Photo.

Dòng xe Mini Coopers chạy bằng xăng sạch sẽ được sản xuất tại Oxford, Anh dưới dạng 3 cửa, 5 cửa và mui trần, để xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông đến năm 2030. Tuy nhiên, quyết định rời sản xuất của BMW được đưa ra sau khi có báo cáo rằng nhà máy sản xuất pin quy mô lớn duy nhất của Anh ở phía đông bắc nước Anh sẽ phá sản nếu không nhận được gói giải cứu 200 triệu bảng Anh.

Chỉ một năm trước, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu Cop26 ở Glasgow sẽ tài trợ cho “cuộc cách mạng ô tô điện trị giá 1 tỷ bảng” ở Anh “tạo ra hàng trăm nghìn việc làm”. Người tiền nhiệm của ông, Theresa May, dự định rằng Anh sẽ trở thành “nước dẫn đầu thế giới” về sản xuất xe điện và biến nước này trở thành một trong những “trụ cột” trong chiến lược công nghiệp ngắn hạn của mình. Tuy nhiên, điều này sớm đã “tan thành mây khói”.

Nhà máy Cowley lịch sử đã từng là chủ đề được mọi người đồn đoán rằng BMW muốn bán nhà máy cho Great Wall, điều này không giấu giếm rằng việc thúc đẩy doanh số bán hàng lớn của họ vào thị trường điện châu Âu cuối cùng sẽ dẫn đến việc tìm kiếm cơ sở sản xuất của riêng mình ở châu Âu.

Ngay sau đó, Stefanie Wurst, Giám đốc thương hiệu Mini đã phủ nhận điều đó, nói rằng: "Oxford sẽ luôn là quê hương của dòng xe Mini." Bà cho biết quyết định tạm dừng lắp ráp xe điện Mini ở Anh không liên quan đến các hạn chế về nguồn cung hậu Brexit và xích mích xuyên biên giới với EU, hoặc việc thiếu nhà máy gigafactory gần đó, mà là do nhà máy Cowley hoạt động không hiệu quả do phải sản xuất ô tô điện và xăng trên cùng một dây chuyền.

“Oxford không dành cho xe điện. "Nơi này sẽ cần được cải tạo và đầu tư." Khi được hỏi khi nào những chiếc Minis điện sẽ quay trở lại Oxford, bà đáp trả: "Không có ngày nào cả."

Trong khi đó, vị giám đốc này cũng bác bỏ những gợi ý rằng người tiêu dùng Anh có thể chùn bước khi mua một chiếc Mini sản xuất tại Trung Quốc, nói rằng "không biết lý do gì", vì những người lái xe ở Anh đã mua một số mẫu BMW sản xuất tại Trung Quốc.

Người phát ngôn của BMW cho biết: “Oxford đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược sản xuất của Tập đoàn BMW, với mức độ linh hoạt, khả năng cạnh tranh và chuyên môn cao và sẽ vẫn là trái tim của sản xuất Mini.”

Lê Na (Theo Guardian)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: