Trung Quốc sẽ tăng sản lượng than lên 100 triệu tấn

(CLO) Trong báo cáo tuần này, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) dự báo sản lượng than hàng năm của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 100 triệu tấn so với năm ngoái, phù hợp với mục tiêu năm 2024 của các công ty và tỉnh sản xuất than chính, nhưng chậm hơn mức tăng trưởng trung bình từ năm 2021 – 2023.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng dự đoán Trung Quốc có thể sẽ nới lỏng các hạn chế về an toàn khai thác mỏ ở Sơn Tây, tỉnh sản xuất than hàng đầu quốc gia nhằm giảm bớt áp lực an ninh năng lượng và phục hồi nền kinh tế.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng sản lượng than nước này đã giảm xuống 0,8% so với cùng kỳ trong tháng 5, nhưng sản lượng từ tháng 1 đến tháng 5 giảm 3% so với cùng kỳ xuống còn 1,86 tỷ tấn.

trung quoc se tang san luong than len 100 trieu tan hinh 1

Một công nhân phân loại than gần Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, khu vực sản xuất than hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Các nhà phân tích Wei Hongcen và Samantha Dart thuộc Goldman Sachs cho biết trong báo cáo: “Chúng tôi tin rằng sự suy giảm trong sản xuất than của Trung Quốc là các biện pháp kiểm tra an toàn khai thác chặt chẽ, đặc biệt là ở Sơn Tây, tỉnh sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc”.

“Trong thời gian còn lại của năm 2024, chúng tôi kỳ vọng sản lượng than ở tỉnh Sơn Tây sẽ bắt kịp vì tỉnh này sẽ chịu cả áp lực tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng phải nới lỏng các hạn chế để sản xuất nhiều hơn”, các nhà phân tích nói thêm.

Đầu tháng 4, Sơn Tây, nhà sản xuất hàng hóa hàng đầu quốc gia, chiếm 1/4 sản lượng, đã ban hành thông tư nhằm tăng cường các biện pháp an toàn khai thác mỏ vì một số vụ tai nạn khiến người lao động thiệt mạng. Hai vụ tai nạn riêng biệt xảy ra vào tháng trước đã khiến 12 người thiệt mạng, trước đó là hàng chục vụ tử vong vào năm 2023.

Vào cuối năm nay, số lượng mỏ kim loại và phi kim loại trong tỉnh sẽ giảm ít nhất 1/5 so với năm 2022, trong khi tỷ trọng sản xuất của các mỏ vừa và lớn sẽ tăng 15 điểm phần trăm.

Trong một chỉ thị riêng, chính quyền tỉnh công bố mục tiêu sản lượng than khoảng 1,3 tỷ tấn, thấp hơn 4,2% so với năm ngoái.

Sơn Tây, nơi ngành khai khoáng đóng góp gần 1/3 sản lượng kinh tế, đã chứng kiến sản lượng than giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng đầu năm xuống còn 369 triệu tấn, trong bối cảnh các biện pháp an toàn chặt chẽ hơn và nhu cầu yếu.

Trong quý đầu tiên, tổng sản lượng quốc nội của Sơn Tây đã giảm 7,3% về giá trị tuyệt đối. Nếu loại bỏ tác động của giảm phát giá, sản lượng kinh tế tăng 1,2%, yếu nhất trong 31 khu vực hành chính của cả nước và thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 5,3% của cả nước.

Viện Nghiên cứu Phát triển và Kinh tế Sinopec, một đơn vị của nhà máy lọc dầu lớn nhất quốc gia, dự kiến mức tiêu thụ than của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh 4,37 tỷ tấn vào năm tới và giảm xuống còn 380 triệu tấn vào năm 2060, khi nước này đặt mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu than năm ngoái đã tăng 5,6% lên 4,35 tỷ tấn khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Năm ngoái, các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt tự nhiên đã tạo ra 69,9% điện năng của cả nước, so với 69,3% vào năm 2022, do hạn hán đã hạn chế sản xuất thủy điện, ngay cả khi đóng góp của năng lượng gió và năng lượng mặt trời tăng lên 12,4% từ 11,5%.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: