Trung Quốc tăng cường nhập lương thực dự trữ

Thứ hai, 18/05/2020 12:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc khuyến khích các nhà sản xuất thực phẩm nhà nước cũng như tư nhân nhập khẩu thêm đậu nành, dầu đậu nành và ngô để đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Trung Quốc tăng cường nhập lương thực dự trữ. Ảnh: TL

Trung Quốc tăng cường nhập lương thực dự trữ. Ảnh: TL

Theo Reuters, trong thời gian gần đây, Bộ Thương mại Trung Quốc đã khuyến khích các nhà sản xuất thực phẩm nhà nước cũng như tư nhân nhập khẩu thêm đậu nành, dầu đậu nành và ngô. 

Động thái này được cho là sự chuẩn bị trước những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Các cơ sở cung cấp thực phẩm rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ví dụ như một đơn vị hoặc 1 địa điểm xuất khẩu nào đó phải đóng cửa vì dịch. Vậy nên Bộ khuyên chúng tôi nên trữ thêm hàng tồn, nhập hàng nhiều hơn mức trung bình", chuyên viên cao cấp tại một trong những công ty chế biến thực phẩm hàng đầu Trung Quốc cho biết. 

Một nguồn tin khác cho hay, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã họp với một số công ty nhà nước để thảo luận phương án nhằm đảm bảo nguồn cung trong suốt thời gian đại dịch. 

"Một trong những mối quan tâm chính là dịch bệnh tại Nam Mỹ sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp đậu cho Trung Quốc như thế nào", nguồn tin này cho hay. 

Hiện tại, các lô hàng đậu nành của Brazil đã bị trì hoãn vào tháng 3 và tháng 4 vì mưa lớn và nguồn nhân lực bị giảm do các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Điều này khiến lượng đậu nành dự trữ của Trung Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục. 

Trong vài tuần gần đây, Tập đoàn nông nghiệp COFCO và công ty dự trữ ngũ cốc Sinograin đã đẩy mạnh lượng mua đậu nành và ngô của Mỹ. Các công ty nhập khẩu của Trung Quốc đã nhập khoảng ít nhất 240.000 tấn đậu nành từ Mỹ. 

Bắc Kinh cũng đã tăng phân bổ hạn ngạch nhập khẩu lương thực cho những công ty lớn, mở đường cho những thương vụ mua bán tiềm năng. 

Trung Quốc hiện đang phải chịu áp lực phải mua thêm nhiều nông sản của Mỹ theo thoả thuận thương mại Mỹ - Trung được ký kết vào hồi tháng 1. Dữ liệu xuất khẩu lương thực của Mỹ cho thấy sức mua đậu nành của Trung Quốc đã tăng lên với số lượng đặt trước cho vụ mùa mới là 374.000 tấn, nhiều hơn so với mức trung bình 60.000 tấn kể từ năm 2016. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu thịt hàng đầu thế giới. Hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung lớn trong nước, sau khi dịch cúm lợn bùng phát. 

Do đó, lượng nhập khẩu thịt từ Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh, nhưng vì sự bùng phát của dịch COVID-19, nhiều lò giết mổ và các nhà máy chế biến của Mỹ cũng đang phải cắt giảm số lượng sản xuất. 

Minh Châu

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản