Trung Quốc tạo nên một làn sóng hàng giá rẻ mới vào châu Âu

(CLO) Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo hơn 100 nhóm hàng Trung Quốc tăng nhập “có hại” vào châu Âu, như xylol vọt 2.616% và điều hòa tăng 36%.

Số liệu mới cho thấy Bắc Kinh đang ồ ạt đẩy một làn sóng hàng giá rẻ vào châu Âu, từ máy điều hòa, xe máy tới đồ bơi, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết liệt tăng thuế trong cuộc chiến thương mại.

Hình ảnh container vận chuyển. Ảnh: The Telegraph
Hình ảnh container vận chuyển. Ảnh: The Telegraph

Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo hơn 100 nhóm hàng có lượng nhập khẩu vào lục địa này tăng “một cách có hại” trong nửa đầu năm, và gọi Trung Quốc là nguồn tăng mạnh nhất.

Số liệu do Brussels công bố cho thấy hàng hóa từ da đến động cơ ôtô được chuyển tới khối thương mại này với khối lượng tăng lên, giữa những dấu hiệu ngày càng rõ rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm cách chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác do mức thuế của Hoa Kỳ.

So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu xylol, một hóa chất thường dùng trong dung môi sơn, tăng tới 2.616% và đang được bán với giá thấp hơn khoảng 30% so với năm 2024. Đợt nắng nóng tại châu Âu cũng kéo theo lượng máy điều hòa nhập từ Trung Quốc tăng 36%, trong khi giá bán thấp hơn khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước, theo EC.

Tăng thuế của Tổng thống Donald Trump

Việc nhiều chủng loại hàng bị “đổ” vào châu Âu diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump nâng mức thuế với hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ lên tới 145% trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Tuy nhiên các quan chức đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại tại Geneva vào tháng Năm, và tạm dừng một số rào cản thương mại trong 90 ngày, dự kiến hết hạn vào tuần tới.

Phân tích của Peterson Institute cho thấy mức thuế trung bình của Mỹ đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc hiện ở mức 55% và bao phủ toàn bộ chủng loại hàng, trong khi mức thuế trung bình của Trung Quốc áp lên hàng Mỹ là 32,6%.

Các quan chức ở Brussels đặc biệt lo ngại nguy cơ xe hơi giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào khối này, bởi cạnh tranh khốc liệt tại nội địa Trung Quốc đang buộc các nhà sản xuất phải tìm cách bán ra nước ngoài.

Tháng trước EC cảnh báo Liên minh châu Âu sẽ không chấp nhận hành vi bán phá giá với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Bà Teresa Ribera, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh khối cũng từ chối nhập “thiết bị giá rẻ” nếu điều đó chỉ nhằm đạt các mục tiêu trung hòa carbon một cách bất công.

Bà Ribera nói rằng có quan điểm cho rằng sử dụng thiết bị giá rẻ có thể tạo thuận lợi cho một số giải pháp mới và con đường giảm phát thải, và điều đó có phần đúng. Tuy nhiên điều quan trọng là phải đảm bảo cạnh tranh công bằng, và vì vậy không thể chấp nhận mọi hành vi bán phá giá.

Dù EC cho biết chưa phát hiện xe hơi giá rẻ đã về tới châu Âu, cơ quan này lưu ý đang có xu hướng gia tăng các lô hàng như rơ moóc chở ôtô và xe tải, cùng với động cơ xăng và diesel lớn.

Ủy ban cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lượng hàng xuất vào lục địa này, gồm cao su và kim loại cơ bản, trong khi Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu hóa chất vào châu Âu với mức giá rất cạnh tranh.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: