Trung Quốc tuyên bố 'chiến thắng’ cuộc chiến chống đói nghèo ở nông thôn

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố “hoàn toàn thắng lợi” trong nỗ lực xóa nghèo nông thôn của chính phủ, nâng cao thu nhập của gần 100 triệu người trong 8 năm qua.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố chiến thắng hoàn toàn cuộc chiến chống đói nghèo ở vùng nông thôn - Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố chiến thắng hoàn toàn cuộc chiến chống đói nghèo ở vùng nông thôn - Ảnh: Tân Hoa Xã

Bài liên quan

Tổng thống Joe Biden lần đầu nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác toàn cầu trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương gia tăng

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới Việt Nam

Trung Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ Mỹ-Trung

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra thông báo này tại một buổi lễ ở Bắc Kinh hôm thứ Năm (25/2), để đánh dấu những gì đã được mô tả là một sáng kiến ​​đặc biệt trong nhiệm kỳ của ông.

Các báo cáo cho biết chính phủ cũng đang cố gắng coi thành tựu kinh tế như một món quà của ông Tập cho quốc gia nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản cầm quyền vào tháng Bảy năm nay.

Trong 8 năm qua, ước tính có khoảng 98,99 triệu người ở nông thôn đã thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, theo các quan chức.

Tất cả 832 quận nghèo đói và 128.000 ngôi làng của Trung Quốc cũng đã được đưa ra khỏi danh sách nghèo đói.

Theo Tân Hoa xã, Bắc Kinh định nghĩa nghèo đói là mức thu nhập bằng hoặc dưới mức nghèo ở nông thôn là 4.000 nhân dân tệ Trung Quốc (619 USD) mỗi năm, tăng so với mức 2.625 nhân dân tệ (406 USD) vào năm 2012, theo Tân Hoa xã.

Trong khi đó, chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới được chốt ở mức 693,5 USD.

Trung Quốc cũng cho biết họ đã đóng góp hơn 70% vào việc xóa đói giảm nghèo toàn cầu so với cùng kỳ.

Trong một tuyên bố chính sách hôm Chủ nhật (21/2), Trung Quốc cam kết gắn bó với các chính sách xóa đói giảm nghèo, đồng thời thực hiện một số điều chỉnh cho quá trình chuyển đổi kéo dài 5 năm theo hướng mà Bắc Kinh gọi là “phục hồi nông thôn”.

Đây có thể nói là một thành tích đáng khích lệ với một quốc gia có dân số hơn 1,4 tỷ người như Trung Quốc. Đáng nói, trong bối cảnh cả thế giới phải gồng mình để chống chọi với đại dịch, mà theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới thì COVID-19 có thể phá hỏng nỗ lực chống đói nghèo của các quốc gia trong nhiều năm, Trung Quốc là cường quốc duy nhất tăng cương dương trong năm 2020.

Bên cạnh kỳ tích duy trì tăng trưởng, Trung Quốc còn là một trong những quốc gia kiểm soát tốt đại dịch. Đến thời điểm này, Trung Quốc mới chỉ ghi nhận 89.871 ca nhiễm và 4.636 ca tử vong dù nước này là nơi đại dịch được phát hiện đầu tiên.

Ngoài ra, cuộc đua vắc xin COVID-19 của Trung Quốc cũng đang gặt hái nhiều thành công khi đang sở hữu hai vắc xin đã được phê duyệt để sử dụng đại trà do các hãng dược Sinovac và Sinopharm nghiên cứu và điều chế.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: