Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ireland tới Trung Quốc sau 14 năm, diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh tiếp xúc trực tiếp với từng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), khi quan hệ giữa Trung Quốc và Brussels vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai nước mở rộng hợp tác thực chất.
Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Ireland và mở rộng hợp tác thực chất, đồng thời hướng tới đạt được các kết quả cùng có lợi”. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng là “những kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển lâu dài, ổn định của quan hệ Trung Quốc – Ireland”.
Về phía Ireland, Thủ tướng Micheál Martin đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế, gọi đây là “vai trò không thể thiếu”, đặc biệt trong các nỗ lực duy trì hòa bình toàn cầu. Trước những căng thẳng thương mại đang gia tăng, ông tái khẳng định lập trường ủng hộ thương mại tự do của Ireland, cho rằng: “Chúng tôi tin rằng việc cố gắng và hướng tới thương mại mở, thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau của thế giới là điều cơ bản”.
Chuyến thăm của ông Martin diễn ra chỉ hai tuần sau khi Trung Quốc công bố áp thuế tạm thời lên tới 42,7% đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU. Động thái này được xem là biện pháp đáp trả việc EU áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc - một quyết định mà Ireland đã bỏ phiếu ủng hộ.
Vấn đề thuế quan đặc biệt nhạy cảm với Ireland, khi nước này là một trong những nhà xuất khẩu sữa lớn nhất châu Âu. Hơn 90% sản lượng từ các trang trại gia đình tại Ireland được xuất khẩu, mang lại giá trị thương mại ước tính khoảng 7 tỷ USD mỗi năm.