Theo dữ liệu từ Kpler được Reuters trích dẫn, trong năm 2025, tập đoàn Novatek của Nga đã xuất khẩu 21 chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Trung Quốc từ cơ sở Arctic LNG 2 ở vùng Bắc Cực, bất chấp việc dự án này đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và Mỹ.
Ngoài ra, một chuyến hàng LNG khác cũng được vận chuyển từ cơ sở Portovaya của Gazprom, vốn cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt của phương Tây.
Đáng chú ý, hai tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc là CNPC và CNOOC hiện nắm giữ mỗi bên 10% cổ phần tại dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
Tổng lượng LNG Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức cao kỷ lục, bất chấp các biện pháp hạn chế. Riêng trong tháng 9, lượng khí vận chuyển tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,6 triệu tấn so với 751.000 tấn.
Riêng Novatek được ước tính đã bán hơn 1 triệu tấn LNG từ Arctic LNG 2 cho Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11. Hoạt động bốc xếp hàng tăng mạnh kể từ tháng 8, khi Vortexa ghi nhận có tới sáu tàu chở LNG đang trên đường vận chuyển khí từ bán đảo Gydan.
Sự gia tăng xuất khẩu LNG của Nga diễn ra trong bối cảnh nhu cầu khí hóa lỏng tại Trung Quốc nhìn chung suy yếu trong phần lớn năm 2025.
So với năm 2024, lượng nhập khẩu giảm do sản lượng khí tự nhiên trong nước tăng và nguồn cung khí qua đường ống, đặc biệt từ Nga thông qua tuyến Power of Siberia, cũng được bổ sung đáng kể.
Tuy nhiên, từ cuối năm, nhu cầu LNG tại Trung Quốc bắt đầu phục hồi với mức tăng rõ rệt theo năm. Tháng 11, nhập khẩu LNG của Trung Quốc tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt 6,94 triệu tấn.
Dữ liệu sơ bộ từ Kpler cho thấy con số này tiếp tục tăng trong tháng 12, lên tới 7,17 triệu tấn.
Đây là mức tăng đáng chú ý sau giai đoạn 12 tháng liên tiếp nhập khẩu suy giảm. Dù vậy, tổng lượng LNG Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2025 dự kiến vẫn thấp hơn năm 2024, thời điểm nước này đẩy mạnh mua vào để lấp đầy kho dự trữ khí.