Trung Quốc yêu cầu Mỹ thu hẹp quy mô lực lượng châu Á trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

(CLO) Một quan chức Trung Quốc khuyên Mỹ nên thể hiện sự chân thành hơn và giảm quy mô lực lượng của mình ở châu Á để xoa dịu căng thẳng giữa quân đội các nước.
Một cuộc họp của Quân uỷ Trung ương Trung Quốc. Ảnh: GI

Một cuộc họp của Quân uỷ Trung ương Trung Quốc. Ảnh: GI

Bài liên quan

Úc xem lại thỏa thuận cho thuê cảng gần căn cứ Mỹ, Trung Quốc cảnh báo

Trung Quốc trừng phạt nhà lãnh đạo tôn giáo của Mỹ

Trung Quốc 'mất châu Âu' khi chính sách ngoại giao cứng rắn phản tác dụng

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những bàn tán gần đây về sự cần thiết của các biện pháp ngoại giao nhằm tránh các cuộc đụng độ ngẫu nhiên tại các điểm nóng trong khu vực.

Tại cuộc họp báo hàng tháng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm (27/5), người phát ngôn Tan Kefei cho biết chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ "cố ý tăng cường xung đột và đối đầu" bằng cách khuyến khích các liên minh quân sự và "kết bè phái".

Bộ tứ (The Quad) được coi là thành tố trung tâm trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ nhằm cân bằng giữa quân đội đang phát triển của Trung Quốc và các sáng kiến ​​kinh tế đầy tham vọng của nước này, trải dài khắp các lục địa Bắc Mỹ.

Cụm từ "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" giờ đây đã thay thế cho cụm từ "Châu Á - Thái Bình Dương" dưới thời ông Trump, minh chứng cho tầm quan trọng của khu vực này thay vì cả châu Á.

Ông Tan nói với các phóng viên rằng chiến lược này đã "kích động một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với sự đối đầu giữa các khối".

Trong tháng này, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với tạp Foreign Policy rằng Lầu Năm Góc đang tìm cách thiết lập thêm đường dây nóng quốc phòng với Trung Quốc để giảm rủi ro giữa hai quân đội, vốn thường xuyên gặp nhau ở Biển Đông, eo biển Đài Loan và Tây Thái Bình Dương.

Tạp chí này đưa tin, chính quyền ông Biden muốn "tạo ra nhiều con đường liên lạc với Bắc Kinh để quản lý sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng giữa hai cường quốc và ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc xung đột tiềm tàng".

Một vài ngày trước đó, ông Kurt Campbell, cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về châu Á, đã nói với Financial Times rằng nỗ lực của Washington để liên lạc với các quan chức ở Bắc Kinh qua đường dây nóng đã không được hồi đáp.

"Quân đội Trung Quốc và Mỹ luôn duy trì liên lạc thông qua nhiều kênh, bao gồm cả đường dây trực tiếp giữa các Bộ Quốc phòng. Niềm tin của chúng tôi là đường dây nóng nhằm mục đích xây dựng lòng tin, xóa tan nghi ngờ, quản lý khủng hoảng và ngăn ngừa xung đột", ông Tan của Trung Quốc xác nhận hôm thứ Năm (27/5). 

Ông nói thêm: "Mỹ không thể tuyên bố một mặt muốn có thêm đường dây nóng quốc phòng, mặt khác lại tiếp tục tăng cường triển khai quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương và thường xuyên tiến hành do thám sát Trung Quốc, thậm chí cố tình khơi mào các tình huống nguy hiểm nơi tàu thuyền. và máy bay suýt va chạm".

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ nhất quán giữa lời nói và hành động của mình, thể hiện sự chân thành, tăng cường giao tiếp và gặp gỡ Trung Quốc để quản lý sự khác biệt và thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa quân đội hai nước", ông cho hay.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: