Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín: Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành phố giao

Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín được thành lập vào năm 2018 tại Thường Tín, Hà Nội. Đơn vị có chức năng giúp huyện Thường Tín tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thường Tín.

trung tam phat trien quy dat huyen thuong tin phan dau hoan thanh va vuot chi tieu thanh pho giao hinh 1

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác giải phóng mặt bằng, năm 2021, Trung tâm PTQĐ đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 46 dự án có 19 dự án hoàn thành và 14 dự án bàn giao mặt bằng 1 phần với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 40ha và chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ 283,3 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2020.

Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, năm 2021, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đấu giá năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện với tổng số 82 dự án (36 dự án trên 5000m2, 46 dự án dưới 5000m2) với tổng diện tích 156ha.

Năm 2021, đơn vị đã thực hiện một số dự án cụ thể như: Về xây dựng Hạ tầng đang thi công 05 dự án với 04 xã (Khánh Hà, Thắng Lợi, Hòa Bình, Tô Hiệu) diện tích khoảng 4,1ha; Đã hoàn thành xin chỉ lệnh cắm mốc 08 dự án của 04 xã (Vân Tảo, Liên Phương, Văn Bình, Văn Phú) diện tích khoảng 19,4ha; Đã trình phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án của 06 xã (Dũng Tiến, Ninh Sở, Tiền Phong, Duyên Thái, Thị Trấn, Lê Lợi) diện tích khoảng 12,79ha.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tổ chức thành công 04 phiên đấu giá tại 08 xã (Vân Tảo, Hiền Giang, Chương Dương, Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên, Hà Hồi, Khánh Hà, Duyên Thái). Số tiền trúng đấu giá thu vào ngân sách năm 2021 là 600 tỷ đồng; Số tiền đã nộp vào ngân sách đến ngày 20/12/2021 là 598,05 tỷ đồng.

Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao 170%, vượt chỉ tiêu huyện giao là 150%, giải phóng mặt bằng so với năm 2020 vượt 64%. Nếu không có đại dịch COVID, sẽ có thành tích cao hơn nữa cả về công tác GPMB cùng công tác đấu giá QSD đất, góp phần không nhỏ vào kết quả đầu tư công của huyện năm 2021, cũng như thu ngân sách địa phương.

Trong năm 2022, Trung tâm đã và đang thực hiện 41 dự án với tổng diện tích GPMB khoảng 49,6ha, liên quan đến hơn 2.000 hộ dân.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm tổ chức chi trả 27 dự án liên quan với tổng diện tích GPMB khoảng 23,6ha, liên quan đến 750 hộ, kinh phí khoảng 164,7 tỷ đồng (kinh phí đã chi trả khoảng 100 tỷ đồng) (tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái).

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức 02 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại 03 xã (Thắng Lợi và Duyên Thái, Khánh Hà) với diện tích trúng đấu giá là 0,58ha, số tiền dự kiến thu về từ 02 phiên đấu giá là 186,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/7/2022, số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất là 159,4 tỷ đồng (bao gồm số tiền trúng đấu giá chuyển tiếp từ năm 2021), dự kiến thu về 322,4 tỷ đồng.

Để có thể phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đạt được, Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Trong chặng đường tiếp theo, Trung tâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các cơ quan bộ ngành cấp trên có liên quan để đơn vị có thể đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.

Trần Hà

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: