Trước ảnh hưởng của bão số 1, Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ cấm biển trong hôm nay

(CLO) Trước diễn biễn của bão số 1 (bão Talim), hai địa phương là Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ dừng toàn bộ hoạt động du lịch trong hôm nay.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, cơn bão số 1 khởi đầu cho mùa mưa bão năm nay, mọi việc vẫn còn nhiều ở phía trước nên cần hết sức lưu ý.

truoc anh huong cua bao so 1 hai phong quang ninh se cam bien trong hom nay hinh 1

"Cơ bản qua báo cáo của các đồng chí, chúng tôi nhận thấy mọi việc đã được chuẩn bị một cách tích cực, cơ bản đáp ứng được điều kiện ban đầu. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy các đồng chí rất có kinh nghiệm trong việc phòng chống bão. Tuy nhiên, chính kinh nghiệm này lại làm cho chúng tôi lo ngại, bởi khi các đồng chí tự cho mình có kinh nghiệm thì dễ dẫn đến việc mất cảnh giác, chủ quan", ông Trần Lưu Quang nói.

Theo Phó Thủ tướng, công điện ứng phó với bão số 1 chiều 16/7 được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành sẽ là kim chỉ nam để lãnh đạo các địa phương, các bộ, ban, ngành thực hiện hành động trong trường hợp không kịp xin ý kiến.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, các địa phương cần phải lưu ý 4 điều: Không chủ quan, lơ là; cần chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và ứng xử với trường hợp cụ thể; chuẩn bị chu đáo nhất có thể.

truoc anh huong cua bao so 1 hai phong quang ninh se cam bien trong hom nay hinh 2

"Mục tiêu của chúng ta là không có thiệt hại về người, giảm tối đa thiệt hại về tài sản", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, 2 ngày qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra chuẩn bị ở các địa phương. Theo dõi cho thấy, công tác ứng phó với bão đã được chủ động, toàn tỉnh có lực lượng 1.000 người ứng trực. Toàn tỉnh có 6.000 tàu, các tàu xa bờ đã vào nơi an toàn, khoảng 14.000 ô lồng nuôi thuỷ sản của người dân đã được kiểm soát.

truoc anh huong cua bao so 1 hai phong quang ninh se cam bien trong hom nay hinh 3

Đối với hoạt động du lịch, 12 giờ trưa nay, Quảng Ninh sẽ cấm biển và dừng toàn bộ tàu ra khơi. Hiện Quảng Ninh có trên 4.000 khách du lịch sẽ được đưa về đất liền trước khi bão đổ bộ. Đối với khách ở lại trên các đảo, tỉnh sẽ bố trí ăn nghỉ.

Trong khi đó, đại diện UBND TP Hải Phòng cho hay, đến 5 giờ sáng nay đã thông tin tới 1.918 phương tiện, hiện 45 phương tiện ngoài khơi đang vào bờ; 142 tàu thuyền hoạt động theo ngày được kiểm soát... 12 giờ hôm nay, Hải Phòng sẽ không tiếp nhận hoạt động du lịch và đến 21 giờ cùng ngày sẽ cấm biển.

truoc anh huong cua bao so 1 hai phong quang ninh se cam bien trong hom nay hinh 4

Đại diện Bộ GTVT cho biết hay, lĩnh vực đường sắt xây dựng phương án dừng tàu khi có bão, chuyển tải hàng hoá hành khách. Hàng hải và đường thuỷ khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nam Định đều triển khai điều tiết tàu thuyền trên biển. Phát loa cảnh báo, liên hệ từng tàu để cảnh báo, hướng dẫn...

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết đã sẵn sàng cho phương án ứng phó bão số 1, ban hành công điện triển khai công tác ứng phó. Theo đó, các sân bay: Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài có thể bị ảnh hưởng, đã triển khai điều chỉnh lịch bay, các nhà ga cũng có phương án phòng chống.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: