Trước tin đồn thất thiệt TP. HCM sẽ 'lockdown', người dân lại đổ xô mua hàng hoá, thuốc tây

(CLO) Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội về việc TP. HCM sẽ lockdown từ 0h ngày 15/7 khiến người dân hoang mang và đổ xô đi mua trữ hàng hóa.

Lo ngại tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ngày 14/7, nhiều người dân tại TP. HCM tiếp tục đổ xô đến các điểm kinh doanh hàng hóa nhu yếu phẩm để mua sắm.

Người dân xếp dài hàng dài dọc theo đường vào bãi giữ xe các siêu thị, chờ cả giờ liền để được vào trong mua sắm.

Người dân xếp hàng dài chờ vào bãi giữ xe siêu thị

Người dân xếp hàng dài chờ vào bãi giữ xe siêu thị

Trong những ngày giãn cách, việc mua thực phẩm của người dân khá gian nan. Thịt heo, thịt gà, trứng, rau củ... đã không còn trên kệ sau vài giờ siêu thị mở cửa, nhiều người buộc phải đến địa điểm khác để mua hàng.

Tại các tiệm bán tạp hoá trên địa bàn TP. HCM cũng luôn đông khách. Dầu ăn, sữa, thực phẩm đóng gói là những mặt hàng được người dân mua nhiều nhất.

Thực phẩm nhanh chóng hết hàng sau khi lên kệ

Thực phẩm nhanh chóng hết hàng sau khi lên kệ

Bên cạnh thực phẩm, người dân còn kéo nhau đến các quầy thuốc tây chờ mua thuốc để tích trữ cho gia đình, phòng trường hợp không thể ra khỏi nhà.

Chị Hoàng Kim Ngân (ngụ TP. Thủ Đức) cho biết, chị vội vàng đi mua thêm thực phẩm cho gia đình vì nghe thông tin dịch bệnh tại TP. HCM ngày càng căng thẳng và người dân sẽ phải hạn chế ra ngoài.

Người dân đứng chờ trước các cửa hiệu thuốc tây

Người dân đứng chờ trước các cửa hiệu thuốc tây

Theo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), một số lượng lớn thịt tươi, trứng, rau củ quả đã nhập về cho gần 300 siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food tại TP. HCM. Lượng thực phẩm nhập về tăng hơn 30% so với những ngày trước.

Hiện, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc TP. HCM sẽ đóng cửa toàn thành phố (lockdown) không cho người dân ra đường và dừng toàn bộ nhà máy sản xuất từ 0h ngày 15/7; cùng thông tin cho rằng lãnh đạo thành phố bị nhiễm Covid-19; ... 

Nội dung thông tin trên được dân cư mạng phát tán nhanh khiến một bộ phận người dân hoang mang và đã đổ xô đi mua trữ hàng hóa.

Thông tin thất thiệt về việc TP sẽ lockdown từ 0h ngày 15/7 khiến người dân hoang mang và đã đổ xô đi mua trữ hàng hóa

Thông tin thất thiệt về việc TP sẽ lockdown từ 0h ngày 15/7 khiến người dân hoang mang và đã đổ xô đi mua trữ hàng hóa

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM khẳng định, những thông tin trên là sai sự thật, xuyên tạc.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Người dân chờ mòn mỏi đợi đến lượt mua sắm

Người dân chờ mòn mỏi đợi đến lượt mua sắm

Empty
Ai nấy đều mua nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm để tích trữ cho gia đình

Ai nấy đều mua nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm để tích trữ cho gia đình

Các mặt hàng tại một số điểm mua sắm hết sạch

Các mặt hàng tại một số điểm mua sắm hết sạch

Empty
Empty
Người dân tập trung đông tại các quầy cân thực phẩm, tính tiền

Người dân tập trung đông tại các quầy cân thực phẩm, tính tiền

Tin, ảnh: Kỳ Hoa

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: