Nguồn hàng ổn định nhưng giá lương thực thực phẩm tại các siêu thị vẫn “nhích nhẹ”

(CLO) Mặc dù nguồn hàng ổn định nhưng giá lương thực thực phẩm tại các chợ và siêu thị ở TP. HCM “nhích nhẹ” trong những ngày toàn thành phố đang áp dụng quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Tạo thị trường khan hiếm?

Đi mua thực phẩm về, chị Kim Loan (quận Bình Thạnh) bức xúc vì giá cả trên... trời.

"Bảo bình ổn giá nhưng có bình ổn đâu, còn đổ lỗi cho người dân gom hàng, trong khi siêu thị bắt mua gom. Điển hình, tôi mua rau hẹ, họ bắt tôi phải mua cả bó, với giá 68 ngàn đồng. Mua cả bó về làm gì, để cho thối rồi vứt đi hả?", chị Loan nói. 

Thịt heo tại siêu thị emart có giá 280.000 đồng/kg. Ảnh: Thái Sơn

Thịt heo tại siêu thị emart có giá 280.000 đồng/kg. Ảnh: Thái Sơn

Cùng tâm trạng với chị Kim Loan, bà Trần Thị Hoa (ở quận Phú Nhuận) cho biết, ngày thường thịt heo loại 1 có giá 150 ngàn đồng/1kg, bây giờ trong siêu thị bán 280.000 đồng. Không chỉ thịt heo mà các loại rau như cà chua, dưa leo, cải thảo, xà lách, rau dền, khổ qua cũng có mức giá nhỉnh hơn.

"Thịt heo trong siêu thị có giá cao quá nên tôi ship hàng từ các lò mổ, giá thành cũng thấp hơn", anh HC (quận Bình Tân) bật mí.  

PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận, hiện một số mặt hàng rau củ quả trên thị trường có giá tăng từ 2-3 lần so với ngày thường như, cải thảo, xà lách, bắp sú được bán lẻ với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg tùy loại; cà rốt, chua, khoai tây, cà chua 50.000 - 60.000 đồng/kg; cải bó xôi có giá 60.000 đồng/kg...

Trứng gia cầm tại các siêu thị có giá tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/chục. Mặt khác, một số siêu thị còn kèm theo quy định giới hạn mua hàng, với lý do: "sợ các gian thương gom hàng để ra ngoài bán". 

Trứng gia cầm bị hạn chế mua tại một số siêu thị. Ảnh: Thái Sơn

Trứng gia cầm bị hạn chế mua tại một số siêu thị. Ảnh: Thái Sơn

Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Mega Market treo bảng "Do tình hình dịch căng thẳng và để đáp ứng được thực phẩm cho tất cả khách hàng nên trứng các loại giới hạn: 3 lốc (vỉ/khay)/khách hàng, trứng 300 giới hạn 1 cây/khách hàng. Xin quý khách thông cảm vì sự bất tiện này".

Bà Nguyễn Thị Hạnh (quận 2) cho rằng, nếu hàng hoá nhiều thì sợ gì người dân mua hàng với số lượng lớn. Hiện nay, mỗi lần đi là một lần khó, mua về để đó ăn dần cũng được chứ sao. Theo tôi, cách làm này của siêu thị chẳng khác nào tự tạo ra thị trường khan hiếm. 

Không chỉ tại siêu thị Mega Market, mà tại siêu thị Co.opmart cũng giới hạn mua với số lượng trứng gia cầm.

Riêng hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh chưa áp dụng quy định về việc giới hạn số lượng thực phẩm.

Khó chấp nhận khi giá tăng 

Trên thị trường, giá rau củ, trứng, thịt tại chợ truyền thống lẫn các siêu thị ở TP. HCM nhỉnh hơn trước. Trong khi nhiều nhà cung cấp cho biết, giá chỉ nhích nhẹ. Thậm chí, tại nhiều đơn vị chuyên cung ứng hàng, giá cả vẫn ổn định, thậm chí có nhiều thời điểm nông dân cho không vì hàng hoá không bán được. 

Ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc Công ty Minh Kiệt (một trong những đơn vị nhập khẩu thực phẩm lớn tại thị trường Đông Nam Bộ và thị trường TP. HCM) cho biết, hiện giá cả các mặt hàng vẫn ổn định, không có chuyện tăng giá, dù lượng khách đến lấy tăng hơn ngày thường. Thịt heo loại một có giá 86.000 đồng/kg, thuỷ hải sản tuỳ loại có giá từ 29.000 - 145.000 đồng/kg; thịt gà tuỳ loại có giá từ 33.000 - 63.000 đồng/kg...

Nguồn hàng của Cty TP Minh Kiệt luôn có giá ổn định, TP. Dĩ An phát tờ rơi đến các hệ thống siêu thị và các nhà phân phối lẻ.

Nguồn hàng của Cty TP Minh Kiệt luôn có giá ổn định, TP. Dĩ An phát tờ rơi đến các hệ thống siêu thị và các nhà phân phối lẻ.

Về nguồn trứng gia cầm cung cấp cho các siêu thị và các điểm bán bình ổn, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc công ty cổ phần Ba Huân thông tin, giá cả và hàng hoá của công ty luôn ổn định, đảm bảo đủ để cung cấp.

"Hiện nay, mỗi ngày công ty Ba Huân cung ứng ra thị trường hơn 1 triệu quả trứng gà và vịt, tăng 30-40% so với ngày thường, tuy nhiên đảm bảo giá không tăng", ông Hùng khẳng định.

Cung cấp các loại nông sản, ông Lưu Lặp Đức - giám đốc Công ty Agri Đức Tiến (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một số mặt hàng tăng nhẹ nhưng cũng có mặt hàng giảm và cho không. 

Có thật là các mặt hàng rau củ quả khan hàng ? Ảnh: Thái Sơn

Có thật là các mặt hàng rau củ quả khan hàng ? Ảnh: Thái Sơn

Cụ thể, 16.000 đồng/kg cà chua, 20.000 đồng/kg khoai tây, 14.000 đồng/kg cải thảo, 12.000 đồng/kg xà lách, 14.000 đồng/kg cà rốt, 26.000 đồng/kg cải bó xôi... 

Nhiều bạn đọc thắc mắc, vì sao Sở Công thương TP. HCM đã có sự chuẩn bị nguồn hàng từ trước mà nay lại để giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm tăng phi mã? Về nguyên nhân do thức ăn chăn nuôi, lẫn chi phí vận chuyển tăng cao do ảnh hưởng của dịch như Sở Công thương TP. HCM đưa ra, có chấp nhận?

Theo ông Nguyễn Minh Tú, dù hiện tại vận chuyển hàng hoá khó hơn, nhưng giá thị trường cao gấp 2-3 lần thì doanh thương có lợi nhuận quá khủng, rất ảnh hưởng đến đời sống dân.

Được biết, để tăng thêm nguồn cung thực phẩm và hạ nhiệt giá bán, Sở Công thương TP. HCM có kế hoạch phối hợp một số đơn vị phân phối mở thêm điểm trung chuyển hàng hoá. Đồng thời, tăng nhiều chuyến xe lưu động, siêu thị mini bán hàng thiết yếu để hỗ trợ người dân.

Như báo Nhà báo & Công luận thông tin trước đó, nhằm ngăn chặn đầu cơ, tăng giá rau của quả, UBND TP Thủ Đức đã ra văn bản khẩn điều tiết, phân luồng trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Tại điểm trung chuyển tạm thời, chợ đầu mối sẽ bố trí chỗ đỗ xe, phân luồng, tập kết, trung chuyển hàng hóa tại hai bãi container trong khuôn viên chợ.

Đại diện Cục quản lý thị trường TP. HCM cũng cho biết sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán tại các chợ, cửa hàng và xử lý những trường hợp nâng giá bán không hợp lý các mặt hàng thực phẩm thiết yếu để trục lợi.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: