Trường bắn của Nga bị tấn công, ít nhất 11 lính thiệt mạng

(CLO) Hôm thứ Bảy (15/10), Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng hai tay súng đã bắn vào các binh sĩ ở một trung tâm huấn luyện quân sự của Nga gần biên giới với Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng vụ tấn công diễn ra ở khu vực Belgorod, phía tây nam nước Nga, giáp biên giới với Ukraine. Tuyên bố nói thêm, hai người đàn ông từ một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã bắn vào các binh sĩ tình nguyện trong khi đang luyện tập bắn súng. Tuyên bố gọi vụ việc là một vụ tấn công khủng bố.

truong ban cua nga bi tan cong it nhat 11 linh thiet mang hinh 1

Vụ tấn công xảy ra ở một trung tâm huấn luyện quân đội và đã khiến 11 tân binh tình nguyện thiệt mạng. Ảnh: TASS

"Hậu quả của vụ xả súng là 11 người thiệt mạng. 15 người khác bị các vết thương khác nhau và đã được đưa đến cơ sở y tế, nơi họ đang được cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cần thiết", Bộ cho biết và cho biết thêm rằng cả hai kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh điều động gấp rút nhằm tăng cường lực lượng Nga ở Ukraine. Ông cho biết hôm thứ Sáu rằng hơn 220.000 lính dự bị đã được triệu tập như một phần của nỗ lực huy động thêm 300.000 quân. Ông hứa rằng việc huy động sẽ được hoàn tất trong hai tuần tới.

Hãng tin RIA trích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong một buổi huấn luyện súng với những cá nhân tự nguyện bày tỏ mong muốn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt, những kẻ khủng bố đã xả súng bằng vũ khí nhỏ vào các thành viên của đơn vị”.

Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube rằng những người tấn công đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan và đã nổ súng vào những người khác sau một cuộc tranh cãi về tôn giáo.

Trang tin độc lập SOTA Vision của Nga cho biết vụ tấn công xảy ra ở thị trấn nhỏ Soloti, sát biên giới Ukraine và cách Belgorod khoảng 105 km về phía đông nam.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Zelenskyy hôm thứ Bảy cho biết, quân đội Ukraine vẫn đang nắm giữ thị trấn chiến lược phía đông Bakhmut bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga, trong khi tình hình ở khu vực Donbas lớn hơn vẫn rất khó khăn.

Mặc dù quân đội Ukraine đã tái chiếm hàng nghìn km vuông đất trong các cuộc tấn công gần đây ở phía đông và nam, các quan chức cho biết tiến độ có thể sẽ chậm lại khi lực lượng của Kiev gặp phải sự kháng cự kiên quyết hơn.

Tổng thống Zelenskyy cho biết gần 65.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, Nga tuyên bố số lính thiệt mạng ước tính của họ tính đến ngày 21 tháng 9 chỉ là 5.937 người.

Bùi Huy (theo TASS, AP, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: