Trường ĐH Kinh Bắc bị đình chỉ đào tạo vẫn thông báo sinh viên đi học trở lại

(CLO) Nhiều sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) đang lo lắng, không biết việc trường ra thông báo cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 3/9 tới đây có hợp pháp hay không, trong khi các ngành đào tạo vừa bị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đình chỉ.

Ngày 23/7, Bộ GD&ĐT đã xử phạt vi phạm hành chính với 12 ngành của Trường Đại học Kinh Bắc do không đủ điều kiện duy trì đào tạo. Tổng số tiền phạt là 360 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động giáo dục 9 tháng, trong đó có các ngành “nhạy cảm” như y khoa, dược học, y học cổ truyền. Bộ cũng yêu cầu nhà trường chuyển sinh viên đủ điều kiện sang trường khác hoặc hoàn trả toàn bộ kinh phí nếu không thể chuyển.

Tuy nhiên, ngày 18/8, bà Đào Thị Bích Thủy ký công văn với tư cách “phó hiệu trưởng”, thông báo năm học 2025-2026 sẽ bắt đầu từ 3/9. Trong văn bản, trường viện dẫn lý do đang khiếu nại quyết định xử phạt và cho rằng sinh viên, phụ huynh “tha thiết đề nghị” được học tiếp.

Trường đại học Kinh Bắc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024.
Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024.

Thông báo này khiến nhiều sinh viên bất ngờ và lo lắng. Một sinh viên ngành y khoa chia sẻ: “Trường đang bị đình chỉ mà vẫn tổ chức đi học, chúng tôi không biết điều này có đúng quy định hay không. Tương lai, bằng cấp và uy tín sau này liệu có bị ảnh hưởng?”.

Không ít sinh viên còn nghi ngờ “dấu hiệu bất thường” trong văn bản khi trường không công khai nội dung đơn của phụ huynh, đồng thời nhiều bài đăng hỏi về quy trình chuyển trường trên nhóm sinh viên đã bị từ chối.

Đáng chú ý, theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT), bà Đào Thị Bích Thủy không đủ tiêu chuẩn làm phó hiệu trưởng. Bằng cử nhân và thạc sĩ của bà đã bị thu hồi, hiện chỉ còn bằng cao đẳng. Bộ đã yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc rà soát, thu hồi các văn bản được ban hành sai thẩm quyền, sai quy định về nhân sự.

Trước đó, chính Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hòa cũng từng ký thông báo khẩn khẳng định bà Thủy cùng ông Phạm Ngọc Trúc được bổ nhiệm “không đúng thủ tục, thẩm quyền”, do vậy không có tư cách phó hiệu trưởng.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: “Hiện nay, các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh Bắc đều không đáp ứng điều kiện duy trì, không thể tiếp tục công tác đào tạo, tuyển sinh. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc”.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: