'Trường học trộm cắp' đào tạo trẻ em thành tội phạm ở Ấn Độ bị lên án

(CLO) Cha mẹ ở những ngôi làng nghèo Ấn Độ phải trả một khoản phí không nhỏ để gửi con đến 'trường học trộm cắp', nơi đào tạo thanh thiếu niên trở thành tội phạm.

Theo hãng truyền thông Ấn Độ NDTV, ba ngôi làng Kadia, Gulkhedi và Hulkhedi ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, nổi tiếng là nơi đào tạo trẻ em ăn trộm. Chương trình giáo dục tội phạm bao gồm một loạt các bài học, giúp đào tạo ra những tên tội phạm "chuyên nghiệp" khi chúng "tốt nghiệp".

truong hoc trom cap dao tao tre em thanh toi pham o an do bi len an hinh 1

Móc túi là một phần cốt lõi của chương trình giảng dạy tại các trường đào tạo trộm cắp. Ảnh: WeChat

Các bậc phụ huynh phải trả phí để gửi con em mình, trong độ tuổi từ 12 đến 13, đến những "trường đào tạo trộm cắp" này. Tại đây, chúng gia nhập các băng nhóm tội phạm địa phương và được đào tạo kỹ năng bởi những "giáo viên" là thành viên băng đảng và tội phạm dày dạn kinh nghiệm.

Chương trình giảng dạy bao gồm móc túi, giật túi ở nơi đông người, trốn tránh cảnh sát và chịu đựng đòn roi. Trẻ em cũng được dạy cách đánh bạc và bán rượu. Mỗi suất học tại "ngôi trường trộm cắp" có học phí từ 200.000 đến 300.000 rupee (2.400 đến 3.600 USD).

Học sinh thường đến từ những gia đình ít học và nghèo khó. Chúng được đào tạo để hòa nhập vào những gia đình giàu có và được tham dự những đám cưới xa hoa nhất của giới thượng lưu.

Sau một năm học, những thiếu niên này có thể "tốt nghiệp" bằng cách ăn cắp đồ trang sức tại các đám cưới của giới giàu có. Những đứa trẻ sau khi "tốt nghiệp" được cho là có thể kiếm được số tiền gấp 5 - 6 lần học phí, và cha mẹ của chúng cũng có thể nhận được khoản thanh toán hàng năm từ 300.000 (3.600 USD) đến 500.000 rupee từ các thủ lĩnh băng đảng.

Cảnh sát cho biết hơn 300 trẻ em từ những trường như vậy đã tham gia vào các vụ trộm đồ cưới trên khắp Ấn Độ. Ngày 8/8, trong một đám cưới xa hoa ở thành phố Jaipur phía tây bắc Ấn Độ, một tên trộm đã đánh cắp một chiếc túi đựng đồ trang sức trị giá 15 triệu rupee (180.000 USD) và 100.000 rupee tiền mặt.

Vào tháng 3, một tên cướp 24 tuổi tốt nghiệp trường đào tạo trộm đã đánh cắp túi đồ trang sức tại một đám cưới ở thành phố Gurgaon miền bắc Ấn Độ. Thanh tra cảnh sát Ramkumar Bhagat cho biết vì hầu hết tội phạm đều là trẻ vị thành niên nên cảnh sát "gặp rất nhiều thách thức" trong việc hành động.

Người bị kết tội trộm cắp ở Ấn Độ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù và phải nộp phạt. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Ấn Độ có phần khoan hồng hơn trong việc xử lý tội phạm vị thành niên, tập trung vào việc cải tạo và giáo dục.

Dân làng cũng bao che cho tội phạm nhỏ tuổi, khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chống lại mạng lưới trộm cắp chuyên nghiệp đang ngày càng phát triển.

Những ngôi trường trộm cắp như vậy đã thu hút sự lên án rộng rãi trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Những đứa trẻ này có thể sử dụng học phí cho một nền giáo dục chính quy. Chính môi trường xã hội nghèo nàn đã khiến chúng đi chệch hướng".

"Những bậc cha mẹ này lợi dụng con cái phạm tội để kiếm tiền. Họ không đủ tư cách làm cha mẹ", một người khác viết.

Hoài Phương (theo SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: