Đà Nẵng:

Trưởng quầy bánh siêu thị Big C, cấu kết với người vận chuyển "ăn" hơn 151 tấn bột mì

Thứ sáu, 22/04/2022 14:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để thực hiện hành vi trên, Vương đã lập khống 62 đơn mua hàng thanh toán sau của các doanh nghiệp là đối tác của Big C để xuất kho 151,25 tấn bột mì và giao cho Sơn, sau đó bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Vương (SN 1986, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1976, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo điều 353 bộ luật hình sự.

truong quay banh sieu thi big c cau ket voi nguoi van chuyen an hon 151 tan bot mi hinh 1

Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Phạm Vương.

Thông tin cho biết, từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2021, Phạm Vương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trưởng quầy bánh mì của siêu thị Big C Đà Nẵng (thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Đà Nẵng) đã cấu kết với Nguyễn Thanh Sơn (người được Công ty TNHH Interflour Đà Nẵng thuê vận chuyển hàng hóa) để thực hiện hành vi chiếm hơn 151 tấn bột mì của siêu thị Big C, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Làm việc với Cơ quan CSĐT các đối tượng khai nhận, sau một thời gian trao đổi công việc và quen biết nhau, lợi dụng các sơ hở cũng như vị trí công tác Vương và Sơn cùng bàn bạc, tìm cách tham ô tài sản của các đơn vị.

Để thực hiện hành vi trên, Vương đã lập khống 62 đơn mua hàng thanh toán sau của các doanh nghiệp là đối tác của Big C để xuất kho 151,25 tấn bột mì và giao cho Sơn, sau đó bán lấy tiền chia nhau.

Tiến hành khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan Công an đã thu giữ một số tài liệu có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhân Nghĩa

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án