Xu hướng siêu tỷ phú chọn doanh nghiệp Việt đã rõ nét
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail).
Theo đó, thông qua các giao dịch ngày 30/3/2026, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý cùng Gates Foundation Trust đã nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp bán lẻ này vượt ngưỡng 5%. Trong danh sách các thành viên, quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates là Gates Foundation Trust đang nắm giữ 66.087 cổ phiếu.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 59.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.550 tỷ đồng. Mức kế hoạch này tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 16% và 27% so với thực hiện của năm 2025.
Hôm qua, một siêu tỷ phú khác của Mỹ cũng được nhắc tới. Tại cuộc họp ngày 2/4, UBND tỉnh Hưng Yên đã nghe báo cáo chi tiết về tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị du lịch sinh thái, sân Golf Khoái Châu.
Theo đó, tiến độ thực tế vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải tăng tốc hơn nữa, tập trung nhân lực, đẩy nhanh việc hoàn thiện và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Mục tiêu được đặt ra là cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4, qua đó tạo điều kiện để sớm triển khai xây dựng hạng mục Club House - công trình khởi đầu của toàn dự án.
Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu, còn được biết đến với tên thương mại Trump International Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.
Đây là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trump Organization và Công ty Hưng Yên (thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc).
Giữa tháng 2 năm nay, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã chính thức được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh.
Starlink là hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, với 6.750 vệ tinh bay ở độ cao 550km - dịch vụ trước đó đã có mặt tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 triệu người dùng.
Câu chuyện tăng trưởng hai con số
Việc các siêu tỷ phú và tổ chức đầu tư gắn với họ ngày càng “chọn mặt gửi vàng” tại Việt Nam không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà phản ánh một xu hướng mang tính cấu trúc, gắn chặt với dòng vốn toàn cầu và vị thế mới của nền kinh tế.
Trước hết, cần nhìn vào bức tranh lớn là FDI vào Việt Nam liên tục duy trì đà tăng và ổn định trong nhiều năm gần đây. Bất chấp biến động toàn cầu, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia thu hút vốn ngoại tốt nhất khu vực Đông Nam Á.
Điều này tạo ra một “tín hiệu dẫn đường”: khi các tập đoàn lớn, quỹ đầu tư và dòng vốn tổ chức đã vào trước, các siêu tỷ phú sẽ đi sau để tìm kiếm cơ hội trong các doanh nghiệp nội địa đang tăng trưởng nhanh.
Nói cách khác, FDI chính là lớp nền giúp giảm rủi ro và tăng độ tin cậy cho những khoản đầu tư mang tính cá nhân hoặc quỹ gia đình.
Thứ hai, Việt Nam đang nổi lên như một “câu chuyện tăng trưởng hiếm” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại. Tầng lớp trung lưu tăng nhanh, tiêu dùng nội địa bùng nổ, chuyển đổi số mạnh mẽ – tất cả tạo ra những doanh nghiệp có dư địa tăng trưởng dài hạn.
Trường hợp quỹ của Bill Gates đầu tư vào FPT Retail là ví dụ điển hình: đây không chỉ là câu chuyện bán lẻ, mà là đặt cược vào hệ sinh thái công nghệ – dược phẩm – tiêu dùng của Việt Nam.
Thứ ba, Việt Nam hưởng lợi từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi các doanh nghiệp rời bớt khỏi Trung Quốc, Việt Nam trở thành điểm đến thay thế nhờ chi phí cạnh tranh, vị trí địa lý thuận lợi và chính trị ổn định.
Điều này lý giải vì sao các dự án lớn liên tục xuất hiện, từ công nghệ đến bất động sản nghỉ dưỡng. Dự án mang thương hiệu Trump Organization tại Hưng Yên trị giá 1,5 tỷ USD cho thấy Việt Nam không chỉ hút vốn sản xuất mà còn hấp dẫn cả các nhà đầu tư mang tính biểu tượng toàn cầu như Donald Trump.
Thứ tư, hạ tầng số và kinh tế công nghệ đang trở thành “nam châm” mới. Việc Elon Musk triển khai dịch vụ Starlink tại Việt Nam cho thấy thị trường này không còn chỉ là nơi sản xuất giá rẻ, mà đã bước vào cuộc chơi công nghệ cao. Khi hạ tầng số được nâng cấp, cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp nội địa càng trở nên hấp dẫn.
Cuối cùng, một yếu tố quan trọng nhưng ít được nhắc tới là định giá doanh nghiệp Việt vẫn còn “rẻ tương đối” so với tiềm năng. Với các siêu tỷ phú – những người luôn tìm kiếm bất cân xứng giữa giá và giá trị – đây chính là cơ hội. Họ không chỉ đầu tư tài chính mà còn “đặt chỗ” sớm trong một thị trường có thể bùng nổ trong 10–20 năm tới.
Tóm lại, sự xuất hiện của các tên tuổi như Bill Gates, Donald Trump hay Elon Musk không phải là những điểm sáng rời rạc, mà là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đã bước vào “radar chiến lược” của dòng vốn toàn cầu. Và khi FDI tiếp tục tăng, xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn rõ nét hơn trong những năm tới.