Trong nhiều năm qua, tuyến biên giới Việt Nam – Lào nói chung và tuyến biên giới giữa Nghệ An với các tỉnh bạn nói riêng luôn được biết đến như biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc. Trên chiều dài 122,703 km biên giới tiếp giáp tỉnh Houaphanh cùng những đoạn tiếp giáp Xiêng Khoảng, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hai nước đã sát cánh tuần tra, kiểm soát, giữ bình yên đường biên, cột mốc. Những chuyến tuần tra ấy không chỉ là nhiệm vụ quốc phòng thường xuyên mà còn là nhịp cầu vun đắp thêm tình hữu nghị vĩ đại Việt – Lào, hợp tác bền chặt giữa lực lượng vũ trang hai nước.
Nỗ lực vượt núi băng rừng để giữ đường biên nguyên trạng
Trong một đợt tuần tra gần đây, Đội hình phía Việt Nam do Trung tá Bùi Hồng Mạnh – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý – làm đội trưởng, cùng chín cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phía bạn Lào do Đại úy Khăm Lả Sít Thi Phone – Phó Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 217 – làm đội trưởng, cùng 9 cán bộ.
Dù phải vượt qua địa hình đặc biệt phức tạp, rừng núi hiểm trở, trong điều kiện thời tiết mưa rải rác, lực lượng hai bên vẫn phối hợp chặt chẽ, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường biên, cột mốc trên đoạn được phân công quản lý. Kết quả cho thấy đường biên, cột mốc giữ nguyên trạng, không có dấu hiệu xâm canh, xâm cư hay xâm phạm lãnh thổ.
Trong quá trình tuần tra, hai bên cũng phối hợp với Ban quản lý bản Nhọt Lợt (Việt Nam) và bản Huồi Pá (Lào), trực tiếp gặp đội thi công đường tuần tra biên giới phía Lào để tuyên truyền thực hiện nghiêm các hiệp định và quy chế biên giới Việt Nam – Lào.
Kết thúc nhiệm vụ, hai bên thống nhất ký biên bản tuần tra song phương, khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời xác định thời gian, địa điểm tuần tra trong thời gian tới. Dịp này, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng tặng quà cho Đại đội Biên phòng 217 của Lào.
Được biết, trong năm 2025, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tiến hành 9 đợt tuần tra song phương với các lực lượng liên quan của nước bạn Lào.
Lần đầu tiên tuần tra song phương cấp tỉnh trên tuyến Nghệ An – Houaphanh
Ngày 1/7, tại đoạn biên giới từ mốc 363 đến mốc 365, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh (Lào) tổ chức tuần tra song phương cấp tỉnh lần đầu tiên.
Tuyến biên giới giữa Nghệ An và Houaphanh có chiều dài 122,703 km, gồm 41 cột mốc và 14 cọc dấu, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở – nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.
Đội tuần tra tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Quyết Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An – làm đội trưởng. Phía Houaphanh do Thiếu tướng Khăm Mương Khốt Vông Khun (Khameuang) – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – phụ trách.
Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, đèo dốc trơn trượt, hai lực lượng đã phối hợp kiểm tra thực trạng đường biên, các mốc quốc giới và đánh giá tình hình khu vực. Hệ thống mốc giới được giữ nguyên trạng, không phát hiện xê dịch, hư hỏng; không có hoạt động xâm canh, xâm cư hay vi phạm quy chế biên giới.
Trong quá trình tuần tra, hai bên tiến hành vệ sinh, tô son cột mốc, ghi hình toàn bộ hoạt động để phục vụ công tác quản lý lâu dài. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng hai nước.
Sau tuần tra, hai bên hội ý, rút kinh nghiệm và thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với tội phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân hai bên chấp hành nghiêm hiệp định và quy chế biên giới.
Việc nâng hoạt động tuần tra lên cấp tỉnh cho thấy bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp của hai địa phương biên giới, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt – Lào.
Góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Không chỉ tại Mỹ Lý hay trên tuyến Nghệ An – Houaphanh, các đồn biên phòng trong tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào.
Ngày 28/6, Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp Đại đội Biên phòng 224 (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) tổ chức tuần tra đoạn từ cọc dấu 420/1 đến cột mốc 421. Đội tuần tra phía Lào do Đại úy Bun Thái Phổm Ma La - Phó Đại đội trưởng Đại đội 224 làm đội trưởng; phía Việt Nam do Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Ngoi làm đội trưởng.
Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đường tuần tra dốc đứng, trơn trượt, hai bên đã vệ sinh khu vực cột mốc, bảo đảm hệ thống mốc quốc giới vẫn nguyên trạng, không bị xê dịch. Kết quả tuần tra cho thấy không phát hiện vi phạm hiệp định, hiệp nghị hoặc quy chế biên giới. Hai bên ký biên bản ghi nhận kết quả và thống nhất kế hoạch cho đợt tiếp theo.
Từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi đồn biên phòng trên biên giới đất liền Nghệ An đã tổ chức 4 lần tuần tra song phương với lực lượng Lào.
Kết quả chung cho thấy: Hệ thống mốc quốc giới giữ nguyên trạng; Không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới; Không có hoạt động trái phép như buôn lậu hay xâm nhập biên giới.
Trước đó, ngày 5/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp Đại đội Bảo vệ biên giới 221 (Xiêng Khoảng, Lào) tuần tra đoạn từ mốc 403 đến mốc 404.
Trong điều kiện mưa gió, đường đèo trơn trượt, hai bên vẫn kiểm tra chặt chẽ đường biên, cột mốc; đồng thời vệ sinh khu vực mốc. Hoạt động tuần tra diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng kế hoạch, thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam – Lào.
Hay vào ngày 4/6, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cũng đã phối hợp với Đại đội Bảo vệ biên giới 216, tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ mốc 367 đến mốc 368, kiểm tra đường biên, cột mốc và trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự khu vực.
Những chuyến tuần tra song phương trên toàn tuyến biên giới Nghệ An – Lào trong thời gian qua đều có điểm chung: sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao, và niềm tin chiến lược giữa lực lượng vũ trang hai nước.
Các hoạt động này nhằm: Giữ vững hệ thống đường biên, cột mốc; Ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm; Tăng cường chia sẻ thông tin và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; Đẩy mạnh giao lưu, gắn kết giữa nhân dân hai bên; Góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng biên.
Tuần tra biên giới không chỉ là nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Đó còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết được xây dựng và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trên những con đường tuần tra xuyên rừng sâu, trong những ngày mưa nắng thất thường, bằng những bước chân bền bỉ và những cái bắt tay nồng ấm, cán bộ, chiến sĩ hai nước đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp về một đường biên bình yên, hữu nghị – nền tảng cho hợp tác và phát triển bền vững lâu dài.