Lào Cai: Phát huy sức dân, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc

Nhân dân là “cột mốc sống” nơi biên cương

Ngày 15/4, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND phường Lào Cai tổ chức hội nghị ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

50.jpg
Đại diện các gia đình, cá nhân ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới năm 2026.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong năm 2025. Theo báo cáo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được giao quản lý đoạn biên giới dài 18,048 km (trên sông Hồng và sông Nậm Thi), với 8 cột mốc từ 100(2) đến 106(1), cùng 2 cặp cửa khẩu quốc tế.

Trong năm qua, các tổ tự quản đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức 185 buổi tuần tra với 1.312 lượt người tham gia; thực hiện 42 buổi phát quang đường biên, cột mốc với 490 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên với 85 buổi, thu hút 3.750 lượt người; 100% hộ dân khu vực biên giới ký cam kết chấp hành các quy định, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

52.jpg
Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định: “Xây dựng, quản lý bảo vệ Biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng là cột mốc sống nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ Biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới”.

Đại tá Trần Quang Tùng nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành của Nhân dân, qua đó góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Ký kết, nâng cao hiệu quả mô hình tự quản

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã công bố danh sách các hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản năm 2026; đại diện các hộ dân thực hiện ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và tự quản an ninh trật tự. Lãnh đạo Đồn Biên phòng và UBND phường Lào Cai ký xác nhận, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

53.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, UBND phường Lào Cai trao quà cho các hộ dân tiêu biểu trong phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự năm 2025.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo phường Lào Cai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có các ý kiến phát biểu chỉ đạo; đại diện hộ gia đình tham gia tự quản chia sẻ quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới.

Theo đánh giá, mô hình tổ tự quản tiếp tục phát huy hiệu quả, các tổ duy trì hoạt động nền nếp, góp phần quan trọng trong quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc, không để xảy ra vụ việc phức tạp, điểm nóng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như chất lượng hoạt động chưa đồng đều, trang bị còn thiếu, một số thời điểm công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng.

56.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trao quà cho các hộ dân tiêu biểu trong phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự năm 2025.

Định hướng thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp củng cố, kiện toàn các tổ tự quản theo hướng thiết thực, hiệu quả; duy trì tuần tra thường xuyên, bảo đảm 100% cột mốc được bảo vệ an toàn, không xê dịch, hư hỏng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng phương tiện thông tin, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, UBND phường Lào Cai và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã trao quà cho 20 hộ dân tham gia tự quản, động viên Nhân dân tiếp tục chung tay giữ vững biên cương Tổ quốc.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: