Nhờ tác động của không khí lạnh tràn về, chất lượng không khí tại Hà Nội từng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt từ tối 13/12, từ mức rất kém xuống mức tốt.
Tuy nhiên, trạng thái tích cực này không kéo dài lâu. Đến hôm nay (15/12), chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Thủ đô bắt đầu tăng trở lại và chạm ngưỡng kém vào chiều tối cùng ngày.
Theo số liệu từ hệ thống IQAir, vào khoảng 18h ngày 15/12, Hà Nội xếp thứ 10 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới. Cụ thể, AQI của Thủ đô được ghi nhận ở mức 137 - ngưỡng kém, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Cùng thời điểm, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cho biết, tại trạm Đại học Bách khoa (cổng Parabol, đường Giải Phóng), chỉ số AQI đạt 107, cũng ở mức kém. Ở ngưỡng này, tình trạng ô nhiễm có thể gây tác động rõ rệt tới sức khỏe của nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh hô hấp.
Trong khi đó, tại trạm Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến), chất lượng không khí được ghi nhận thấp hơn, với AQI ở mức 78 - mức trung bình. Dù được đánh giá là chấp nhận được, song các chuyên gia vẫn cảnh báo nhóm người nhạy cảm có thể chịu những ảnh hưởng nhất định nếu tiếp xúc kéo dài ngoài trời.
Theo các cơ quan chuyên môn, chỉ số chất lượng không khí có thể biến động mạnh theo thời điểm trong ngày, điều kiện thời tiết, mật độ phương tiện giao thông và các hoạt động sản xuất. Trong bối cảnh ô nhiễm có xu hướng quay trở lại và khả năng tiếp tục diễn biến xấu trong những ngày tới, người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang, ưu tiên loại có khả năng lọc bụi mịn PM2.5, đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhất là vào khung giờ cao điểm ô nhiễm.