Tướng Hàn Quốc bị bắt vì vụ UAV xâm nhập Triều Tiên

(CLO) Tướng Kim Yong-dae, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến drone của Hàn Quốc, đã bị bắt khẩn cấp trong bối cảnh nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên hồi tháng 10/2024.

Ngày 20/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun-seok dẫn đầu – đơn vị đang điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol – đã đề nghị lệnh bắt giữ Tướng Kim Yong-dae.

Trước đó, ông Yong-dae đã bị triệu tập vào ngày 17/7 do nghi ngờ liên quan đến một chiến dịch bí mật do cựu Tổng thống Yoon ra lệnh, trong đó UAV của Hàn Quốc được điều động vào không phận Triều Tiên nhằm kích động căng thẳng, tạo cớ để áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, ông Yoon đã bác bỏ cáo buộc này.

gixptlk655lolabgapqk623jgq.jpg
Tướng Kim Yong-dae, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Thiết bị không người lái (drone) của Hàn Quốc. Ảnh: Chosunbiz

Công tố viên đã tiến hành bắt giữ ông Kim Yong-dae vào ngày 18/7 trước khi chính thức xin lệnh tòa. Theo luật Hàn Quốc, công tố và cảnh sát có quyền bắt khẩn cấp đối với nghi phạm bị cho là phạm tội nghiêm trọng, có nguy cơ bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Nhóm công tố đặc biệt đang điều tra Tướng Kim với các cáo buộc phản quốc, làm giả tài liệu và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng cáo buộc làm giả tài liệu để xin lệnh bắt giữ.

Trước đó, ông Boo Seung-chan, thành viên đảng Dân chủ Hàn Quốc, đã công bố tài liệu cho thấy một đại đội nhận lệnh triển khai hai UAV vào ngày 15/10/2024. Tuy nhiên, chỉ một chiếc thực hiện chuyến bay, và theo lời khai nội bộ, đơn vị này được yêu cầu báo cáo rằng UAV "biến mất không rõ lý do trong khi đang bay thường lệ".

Chiếc UAV mất tích dường như đã rơi tại Bình Nhưỡng vài ngày trước đó, làm dấy lên nghi ngờ rằng thông tin về hoạt động của nó đã bị làm giả để che giấu việc xâm nhập không phận Triều Tiên.

Phía Triều Tiên khi đó tuyên bố UAV quân sự Hàn Quốc đã xâm nhập không phận nước này "vì mục đích chính trị" và cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu sự việc tái diễn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ thông tin này, cho rằng tuyên bố từ Triều Tiên "không đáng để xác minh hay phản hồi".

Nhóm công tố nghi ngờ cựu Tổng thống Yoon đã trực tiếp chỉ đạo đại đội dưới quyền tướng Kim triển khai UAV tới Bình Nhưỡng mà không thông qua Bộ Quốc phòng hay Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Tuy nhiên, Tướng Kim khẳng định nhiệm vụ này được thực hiện theo chỉ thị của JCS nhằm đáp trả vụ Triều Tiên thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh không có mối liên hệ nào giữa hoạt động UAV và lệnh thiết quân luật, đồng thời khẳng định chưa từng nhận chỉ đạo riêng từ Văn phòng Tổng thống hay ông Yoon.

Cựu Tổng thống Yoon bị tái bắt giữ vào ngày 10/7 do lo ngại ông có thể tiêu hủy bằng chứng. Dù từ chối tham gia thẩm vấn, ông Yoon đã xuất hiện tại tòa ngày 18/7 trong phiên điều trần để yêu cầu hủy lệnh bắt. Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn của ông.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: