Trong gần 5 giờ, các máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay trên nhiều thành phố khác nhau của Hàn Quốc vào thứ Hai (26/12), bao gồm cả Seoul, trong lần xâm nhập đầu tiên như vậy kể từ năm 2017.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu trong cuộc họp nội các ở Seoul vào ngày 27 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Yonhap
Quân đội Hàn Quốc đã cố gắng bắn hạ máy bay không người lái của Triều Tiên bằng cách bắn 100 viên đạn từ trực thăng trang bị súng máy nhưng không hạ được chiếc nào.
Sau vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn và huy động thêm các máy bay không người lái tàng hình công nghệ cao.
"Vụ việc cho thấy sự thiếu sót đáng kể trong việc chuẩn bị và huấn luyện của quân đội chúng ta trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định rõ ràng sự cần thiết phải sẵn sàng và huấn luyện mạnh mẽ hơn", ông Yoon nói trong một cuộc họp nội các.
"Chúng tôi có kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái quân sự có nhiệm vụ giám sát các cơ sở quân sự quan trọng ở Triều Tiên. Nhưng chúng tôi sẽ thúc đẩy việc thành lập đơn vị máy bay không người lái càng sớm càng tốt vì sự cố ngày hôm qua", ông nói.
Tổng thống Yoon cho biết thêm rằng: "Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu máy bay không người lái tàng hình tối tân và tăng cường khả năng giám sát của chúng tôi".
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay, trong một bước đi đáp lại, Hàn Quốc đã triển khai các phương tiện có người lái và không người lái đến các khu vực biên giới, một số phương tiện đã xâm nhập Triều Tiên để thực hiện giám sát và tiến hành các hoạt động khác.
Quân đội Hàn Quốc xin lỗi
Vụ việc cũng khiến quân đội Hàn Quốc phải xin lỗi hôm thứ Ba vì đã thất bại trong việc bắn hạ máy bay không người lái. Hàn Quốc cam kết đảm bảo khả năng tấn công chống máy bay không người lái trong tương lai.
Trong khi đó, bên kia biên giới, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã mở một cuộc họp chính trị quan trọng với một báo cáo ca ngợi sức mạnh ngày càng tăng của Triều Tiên trong "tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa", theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết hôm thứ Ba.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Ảnh: KCNA
Tại cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động ở Bình Nhưỡng khai mạc hôm thứ Hai, ông Kim cũng kêu gọi nỗ lực hơn nữa để giải quyết những khó khăn và thách thức mà đất nước ông đang phải đối mặt.
Hội nghị toàn thể dự kiến sẽ kéo dài vài ngày, và các phiên họp sau đó ông Kim có khả năng sẽ nói về những vấn đề như xây dựng vũ khí, mối quan hệ với Mỹ và tình hình kinh tế.
Triều Tiên đã tăng cường phát triển vũ khí dù nước này đang phải chịu các lệnh trừng phạt của quốc tế. Ông Kim đã nói rằng ông muốn Triều Tiên có lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới.
Tại cuộc họp của Đảng Lao động năm ngoái, Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết phát triển máy bay không người lái do thám mới với tầm hoạt động 500 km.
Bùi Huy (theo AP, AFP, Reuters)