(CLO) Trong 443 hoạt chất thuốc hiếm, có 214 hoạt chất thuốc để phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp và 228 hoạt chất thuốc không sẵn có, 1 loại vắc xin.
(CLO) Việc hình thành Trung tâm Sản Nhi (thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ như một bệnh viện sản nhi thu nhỏ, nâng tầm việc chẩn đoán, điều trị các bệnh lý. Đồng thời, giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, hạn chế việc chuyển tuyến, giảm tải cho tuyến trên.
Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, gần 2.000 bệnh nhân - trong đó có nhiều người cao tuổi và mắc bệnh lý nền, đã được chụp CT 2560 lát cắt. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại này, nhiều bệnh nhân ung thư đã được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, mang lại hiệu quả điều trị vượt trội.
(CLO) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân người Trung Quốc bị đa chấn thương phức tạp, suy hô hấp cấp, đe dọa tính mạng.
(CLO) Bệnh viện E, vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ bị viêm phúc mạc ruột thừa – một biến chứng nặng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
(CLO) Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật tạo hình lỗ tiểu thành công, khắc phục tình trạng lỗ tiểu lệch thấp thể dương vật cho bệnh nhi 3 tuổi.
(CLO) Bệnh viện Tâm thần Thái Bình không chỉ là địa chỉ tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào chẩn đoán và điều trị, mà còn là mái nhà của những thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì người bệnh, viết nên những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu. Từ những thiết bị tối tân đến tấm lòng "lương y như từ mẫu", nơi đây đang thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân.
(CLO) Sau lần ngã xe tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng 2 tháng sau, người bệnh bất ngờ xuất hiện rối loạn ý thức, đau đầu dữ dội và hôn mê. Bệnh nhân được chẩn đoán bị tụ máu dưới màng cứng bán cấp, một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong.
(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân được chuyển tuyến trong tình trạng gan đã tiến triển nặng đến xơ gan và u gan. Điều đáng nói là cả hai chỉ mới biết mình mắc viêm gan B cách đây từ một đến hai tháng.
(CLO) Bệnh nhân là anh N.H.T. (39 tuổi, Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng 8 ngày trước khi nhập viện, anh bất ngờ xuất hiện cơn co cứng kèm tê tay trái khi đang ở nhà.
(CLO) Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư số 60/2025/TT-BYT, quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.
(CLO) Bộ Y tế chính thức khởi động mạng lưới trí tuệ nhân tạo (AI) y tế, đặt mục tiêu đưa các ứng dụng AI thiết yếu về 3.321 trạm y tế xã, phường trên toàn quốc từ năm 2026, mở ra bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa y tế cơ sở.
(CLO) GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Nipah”, áp dụng thống nhất tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.
(CLO) Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, trong đó đề xuất người có ít nhất 3/6 dấu hiệu đặc trưng sẽ được xác định là nghiện ma túy chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7.
(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) vừa cảnh báo Uganda đang ghi nhận đợt bùng phát Ebola nguy hiểm do chủng Sudan ebolavirus (SUDV), với 600 ca nghi mắc và 139 trường hợp tử vong tính đến ngày 5/5. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị và phòng chống Ebola nhằm chủ động ngăn nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam.
(CLO) Chiều hôm qua (28/6), phía sau cánh cửa phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là cuộc chạy đua với thời gian của các bác sĩ. Đèn phòng can thiệp sáng liên tục suốt nhiều giờ. Ê-kíp của Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ tại cơ sở Ninh Bình thực hiện liên tiếp 5 ca can thiệp mạch vành phức tạp.
(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
(CLO) Từ sốt và đau họng, bé gái 14 tuổi ở Điện Biên nhanh chóng diễn biến thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải thở máy, lọc máu. Các bác sĩ phát hiện vết loét nghi do mò đốt ở vùng dưới ngực, giúp tìm ra căn nguyên.
(CLO) Người đàn ông 54 tuổi ở Hà Tĩnh sốt cao kéo dài 39,5-40,5 độ C, ho khạc đờm nâu, mùi hôi sau phẫu thuật u đại tràng. Bác sĩ phát hiện ổ áp xe phổi phải kích thước khoảng 15 x 10 cm, bắt nguồn từ biến chứng rò đường tiêu hóa.