(NB&CL) Bước sang tháng 4/2026, căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đối mặt với áp lực lớn. Không chỉ khó duy trì đơn hàng, họ còn phải gồng mình trước chi phí tăng cao và áp lực lãi vay, dẫn đến tình trạng “có doanh thu nhưng không có lãi”.
(NB&CL) Tình hình căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đang gây ra nhiều lo ngại đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp nông sản có thị phần tại khu vực này đang phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn vận chuyển, chi phí logistics tăng mạnh và rủi ro về chất lượng hàng hóa.
(CLO) Cục Bảo vệ thực vật vừa có phản hồi về thông tin gần đây nhiều doanh nghiệp chở trái cây ra cảng Cát Lái, TP. HCM để xuất sang Trung Quốc thì nhận được thông báo tạm dừng xuất khẩu, và cho biết doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản cần tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật.
(NB&CL) Từ quý IV/2022 cho tới nay, các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như giày dép, dệt may, đồ gỗ- nội thất, nông nghiệp, chế biến chế tạo,... phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh, buộc nhiều doanh nghiệp trong nhóm này đã rút lui khỏi thương trường, thậm chí “một đi không trở lại”.
(CLO) Sáng 29/9, Bộ Công Thương, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc, kiêm nhiệm Benin đã lên tiếng cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu đồ uống cẩn trọng 1 công ty tại Benin, vì có biểu hiện không uy tín trong giao dịch.
Chi phí logistics cao hơn các nước trong khu vực làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước so các nước trong khu vực, dù Việt Nam được coi là quốc gia có chi phí nhân công rẻ. (Theo VNews)