Mỹ điều động loạt tàu quét mìn đến Trung Đông

(CLO) Theo các dữ liệu theo dõi hàng hải, ít nhất hai tàu rà quét mìn lớp Avenger là USS Chief và USS Pioneer đã rời cảng tại Nhật Bản và được nhìn thấy đi qua eo biển Malacca vào những ngày gần đây.

Cụ thể, hai con tàu này đã cập cảng Singapore vào ngày 8/4 trước khi tiếp tục hành trình hướng về phía tây vào ngày 10/4. Ngoài ra, tàu tác chiến ven biển lớp Independence mang tên USS Tulsa cũng được ghi nhận đã rời Singapore để di chuyển về hướng tây sau nhiều tuần lưu lại cảng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 11/4 cũng thông báo rằng các lực lượng của họ đã bắt đầu các hoạt động phục vụ cho lệnh phong tỏa eo biển Hormuz mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố gần đây. Trong một thông cáo báo chí phát đi, CENTCOM cho biết: "Các lực lượng thuộc CENTCOM đã bắt đầu thiết lập các điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz".

uss-chief.jpg
Tàu USS Chief thuộc của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một phát biểu gần đây trên kênh Fox News, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi đang triển khai thêm các tàu quét mìn truyền thống hơn như một phần của nỗ lực dọn dẹp eo biển Hormuz". Ông cũng cho biết thêm rằng các hoạt động rà phá thủy lôi thực tế đã được bắt đầu dưới một số hình thức nhất định trong những ngày qua.

Thách thức hiện nay đối với Hải quân Mỹ là rất lớn khi chủng loại thủy lôi của Iran khá đa dạng và phức tạp. Các báo cáo cho biết Iran đã sử dụng các loại thủy lôi như Maham 3 – một loại thủy lôi neo dưới nước được kích hoạt bởi tín hiệu âm thanh hoặc từ tính của tàu thuyền đi qua, và Maham 7 – loại thủy lôi đặt dưới đáy biển nông.

Đáng ngại hơn, một số nguồn tin từ giới chức Mỹ tiết lộ rằng chính phía Iran cũng đã mất dấu vị trí của một số bãi mìn mà họ đã rải, gây khó khăn cho nỗ lực tái mở cửa eo biển.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: