Vào thứ 3 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành khoản ngân sách bổ sung trị giá 2,7 nghìn tỷ yên (21 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022 để giải quyết tình trạng giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây sau khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bùng nổ.
Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo, nơi các Ủy viên Hạ viện đã thông qua ngân sách bổ sung với đa số phiếu sau khi Hạ viện thông qua vào thứ 6. Ảnh: Japan Times.
Ngân sách bổ sung cho năm tại khóa 2022 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 sẽ tài trợ cho một phần của gói kinh tế khẩn cấp 6,2 nghìn tỷ yên được hình thành vào cuối tháng 4, bao gồm các biện pháp như trợ cấp cho các nhà bán buôn dầu để giảm giá xăng bán lẻ tăng cao.
Các ủy viên Hội đồng Hạ viện Nhật Bản đã thông qua ngân sách bổ sung với đa số phiếu sau khi Hạ viện phê chuẩn vào thứ 6 tuần trước.
Gần 1,2 nghìn tỷ yên sẽ được sử dụng để kéo dài chương trình trợ cấp dầu hiện tại kéo dài đến cuối tháng 9.
Giá dầu thô trên thế giới đang tăng cao do những lo ngại về nguồn cung sau khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2. Cùng với những yêu tố bất lợi khác như đồng yên gần đây yếu hơn so với đồng USD, chi phí nhập khẩu dầu thô trong tháng 4 đã tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó, tất cả đã tạo áp lực lên nền kinh tế Nhật Bản.
Khi giá hàng hóa leo thang, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã biến động, chỉ số này tăng 2,1% trong tháng 4 so với một năm trước đó, đây là mức tăng cao nhất trong 7 năm qua tại Nhật Bản.
Vì Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng khoảng 1,5 nghìn tỷ yên từ quỹ dự trữ của mình cho năm tài chính 2022 để thực hiện các biện pháp trong gói cứu trợ, chẳng hạn như phát tiền mặt cho các hộ gia đình nuôi dạy trẻ có thu nhập thấp, nên khoản tiền tương tự sẽ được thêm vào cho ngân sách bổ sung.
Tất cả ngân sách bổ sung sẽ được tài trợ bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ mới nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tiếp tục khôi phục tình trạng tài chính của quốc gia vốn đã tồi tệ nhất trong số các nền kinh tế lớn.
Ngân sách ban đầu cho năm tài chính hiện tại đang đạt mức kỷ lục 107,60 nghìn tỷ yên, bao gồm 5,5 nghìn tỷ yên trong quỹ dự phòng để đối phó với đại dịch COVID-19 và các mục đích khẩn cấp khác.
Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)