Reuters dẫn các nguồn tin và dữ liệu từ kế hoạch ngân sách của Ý cho biết, Hy Lạp dự kiến sẽ không còn là quốc gia có tỷ lệ nợ công cao nhất khu vực đồng euro vào cuối năm nay, khi mức nợ giảm xuống dưới Ý.
Hai quan chức cấp cao cho biết rằng tỷ lệ nợ công của Hy Lạp có thể giảm xuống khoảng 137% GDP trong năm nay, từ mức 145,9% vào năm 2025. Trong khi đó, theo kế hoạch tài khóa trung hạn do Bộ Tài chính Ý công bố tuần này, nợ công của Ý dự kiến đạt đỉnh 138,6% GDP vào năm 2026, tăng so với mức 137,1% năm 2025. Các quan chức này nhận định, bắt đầu từ năm nay, Hy Lạp sẽ không còn là nước nợ nhiều nhất trong khu vực đồng euro.
Ước tính mới về nợ công của Hy Lạp sẽ được đưa vào kế hoạch tài chính nhiều năm và trình lên Ủy ban châu Âu vào cuối tháng. Trong khi đó, nợ công của Ý được dự báo ổn định quanh 138,5% GDP vào năm 2027, trước khi giảm dần xuống 137,9% vào năm 2028 và 136,3% vào năm tiếp theo.
Trong hai thập kỷ qua, Hy Lạp là quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất khu vực đồng euro, nhưng con số này đã giảm mạnh hơn 60 điểm phần trăm, từ mức đỉnh 209,4% GDP năm 2020 xuống còn 145,9% vào năm ngoái. Cùng kỳ, Ý chỉ giảm khoảng 17 điểm phần trăm.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài một thập kỷ và ba gói cứu trợ trị giá khoảng 280 tỷ euro, Hy Lạp đang đẩy nhanh tiến trình củng cố tài khóa. Chính phủ nước này dự kiến trả trước hạn khoảng 7 tỷ euro từ gói cứu trợ đầu tiên vào cuối năm nay.
Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng nợ công của Ý có thể đã giảm nhanh hơn nếu không bị ảnh hưởng bởi các chương trình hỗ trợ xây dựng do các chính phủ tiền nhiệm của Giuseppe Conte và Mario Draghi triển khai.
Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ hậu COVID-19, kinh tế Ý quay lại quỹ đạo tăng trưởng chậm, với ba năm liên tiếp (2023-2025) tăng trưởng dưới 1% dù nhận được nguồn vốn lớn từ quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu. Xu hướng này được dự báo sẽ kéo dài đến năm 2029 theo kế hoạch ngân sách.
Ngược lại, Hy Lạp ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trên 2% trong ba năm qua, vượt trung bình EU nhờ động lực từ đầu tư, nhu cầu nội địa và ngành du lịch phục hồi mạnh.