Dự án Nhà máy nước Hương Khê chậm tiến độ: Người dân mòn mỏi chờ nước sạch

(NB&CL) Dự án Nhà máy nước Hương Khê được phê duyệt đầu tư từ năm 2016 với kỳ vọng mang lại nguồn nước sạch cho hàng chục nghìn người dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, khiến người dân bức xúc vì thiếu nước sạch suốt nhiều năm qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Nhà máy nước Hương Khê được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư tại quyết định số 1092/QĐ-UBND vào ngày 9/5/2016; phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và tổng dự toán tại quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 1/3/2019.

Nhà máy được xây dựng tại khu vực đầu nguồn nước sông Tiêm thuộc địa bàn xã Phú Gia. Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 229 tỉ đồng.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 9.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1) và tăng lên 13.700m3/ngày đêm vào giai đoạn 2. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ cấp nước sạch cho người dân ở thị trấn và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê.

Về hạ tầng, nhà máy gồm hệ thống đầu mối gồm một trạm bơm cấp 1, một trạm bơm cấp 2 và một trạm xử lý. Hệ thống tuyến đường ống cấp nước dài hơn 210km. Theo tính toán đến năm 2030 sẽ cung cấp nước cho hơn 57.000 nhân khẩu.

Đơn vị thi công dự án là liên danh Công ty TNHH Khánh Môn (trụ sở tại xã Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh) và Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Huy (trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An). Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2022. Thế nhưng, dự án sau đó đã chậm tiến độ được gia hạn lần 2 và được giao phải hoàn thành vào tháng 9/2023. Tuy vậy, dự án tiếp tục chậm tiến độ nên đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang đôn đốc.

Nguyên nhân chậm tiến độ từng được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê giải thích do ảnh hưởng từ tình hình phức tạp của dịch COVID-19 trong 2 năm 2020 và 2021.

Ngoài ra, do một số máy móc, thiết bị phải nhập khẩu bị chậm, nhà cung cấp không đảm bảo được thời gian theo đơn đặt hàng. Thêm nữa, hệ thống đường ống trải dài trên diện rộng 8 xã và 1 thị trấn nên khó khăn trong giải phóng mặt bằng và thi công.

du an nha may nuoc huong khe cham tien do nguoi dan mon moi cho nuoc sach hinh 1

Dự án Nhà máy nước sạch cung cấp nước cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã phụ cận chậm tiến độ nhiều năm nay.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan (xã Gia Phố) than thở: “Dân chúng tôi chờ nước sạch bao nhiêu năm nay, mà dự án vẫn chưa xong. Mùa khô thiếu nước, cả làng phải đi xin nước về dùng, vẫn biết nước ao, nước giếng không đảm bảo”. Cùng chung nỗi bất bình, ông Trần Văn Minh (thị trấn Hương Khê) cho biết: “Chúng tôi mong ngóng từng ngày dự án hoàn thành để có nước sạch dùng. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, dự án vẫn bị dẫm chân tại chỗ. Từ dân nghèo đến doanh nghiệp đều gặp khó khăn khi thiếu nước”.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đôn đốc tiến độ Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu xử lý để sớm hoàn thành, bàn giao đưa Dự án nước sạch nêu trên vào quản lý, sử dụng. Tuy vậy, Chủ đầu tư, các sở, địa phương liên quan chậm trễ thực hiện, thiếu quan tâm đôn đốc, xử lý các nội dung liên quan. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Giám đốc Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan soát xét toàn bộ quá trình triển khai, thực hiện dự án, làm rõ nguyên nhân để chậm tiến độ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Theo lãnh đạo BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Hương Khê cho biết, hiện nay, Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê cơ bản đã hoàn thành. Hiện đã lắp đặt được 450 đồng hồ nước trong tổng số 650 cái cần lắp đặt cho các hộ dân của dự án cấp nước.

Đại diện BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện còn cho biết, vừa qua, phía Điện lực thay đổi, chuyển lưới điện từ 22kV lên thành lưới điện 35kV. Do vậy hiện nay, Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê đang phải xin điều chỉnh thay máy cùng một số thiết bị và hệ thống chống sét để phù hợp với lưới điện, nếu không vận hành sẽ bị cháy, hư hỏng. Việc chậm này là do khách quan. Nếu không liên quan đến điện thì đã vận hành, đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Ngày 17/3 vừa qua, UBND huyện Hương Khê đã có văn bản đề xuất chủ trương bổ sung khối lượng, điều chỉnh thời gian thực hiện, giá hợp đồng xây lắp và các gói thầu tư vấn có liên quan công trình Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh, UBND huyện Hương Khê tập trung thực hiện các nội dung còn lại để phấn đấu hoàn thành. Hiện các Sở đang thực hiện công đoạn kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao để đưa nhà máy vào vận hành cấp nước sạch cho người dân từ tháng 5/2025.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: