Ngày 7/5, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Trung Tuấn, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị tạm dừng sử dụng nguồn nước thô từ kênh N8 thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An sau sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam tại xã Nhân Hòa.
Theo ông Tuấn, trước đó công ty nhận được thông báo từ Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An về việc nguồn nước tại kênh chính và kênh N8 có nguy cơ bị nhiễm bẩn sau sự cố tại nhà máy đường. Sau khi nhận được thông tin, Công ty CP Cấp nước Yên Thành đã đóng cửa lấy nước tại kênh N8 cho đến khi chất lượng nước đảm bảo yêu cầu.
Hiện tại, đơn vị sử dụng nguồn nước dự trữ tại hồ chứa nội bộ để xử lý, cấp nước sinh hoạt cho người dân. Nguồn dự trữ có thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng 8.000 người dân trong thời gian từ 6 - 8 ngày.
Trước đó, khoảng 17h ngày 3/5, Công ty CP Mía đường Sông Lam xảy ra sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài. Đại diện doanh nghiệp cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do sét đánh trực tiếp vào bể chứa, làm bể bị thủng dẫn đến rò rỉ mật mía. Theo báo cáo của công ty, đến 17h ngày 4/5, công tác xử lý sự cố đã hoàn tất, không phát sinh ảnh hưởng đến môi trường.
Trong ngày 4/5, 13 hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam, đoạn qua thôn Kim Nhan 1 (xã Anh Sơn), cách nhà máy khoảng 20km về phía hạ lưu, ghi nhận 19 lồng cá bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 9 tấn cá. Ngoài vùng hạ lưu sông Lam, cá chết chưa rõ nguyên nhân cũng xảy ra ở sông Đào và sông Nông Giang (kênh N13) qua huyện Quỳnh Lưu (cũ).
Ngày 6/5, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do môi trường nước biến động, lượng oxy hòa tan giảm đột ngột hoặc xuất hiện khí độc trong nước.
Hiện Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An đang lấy mẫu, phân tích chất lượng nước mặt trên sông Lam để đánh giá mức độ ảnh hưởng sau sự cố.