Saudi Arabia cảnh báo giá dầu có thể giảm xuống còn 50 USD/thùng

(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã cảnh báo các bộ trưởng OPEC+ rằng nếu các nhà sản xuất khác tiếp tục phớt lờ hạn ngạch sản lượng của họ trong thỏa thuận, giá dầu có thể giảm xuống còn 50 USD/thùng, theo The Wall Street Journal.

Thông điệp từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi là "không có ích gì khi đẩy nhiều nguồn cung nếu không còn chỗ cho họ trên thị trường", một đại biểu tham dự tuần trước đã nói với The Wall Street Journal.

“Tốt hơn hết là một số nước nên im lặng và tôn trọng các cam kết của họ đối với OPEC+”, đó là thông điệp từ nhà sản xuất và lãnh đạo hàng đầu của OPEC.

saudi arabia canh bao gia dau co the giam xuong con 50 usd thung hinh 1

Saudi Arabia đang đe dọa sẽ lấy lại thị phần và từ bỏ mục tiêu giá dầu không chính thức là 100 USD/thùng. Ảnh: Oilprice.

Vương quốc này đã nỗ lực hết sức để hạn chế nguồn cung ra thị trường trong hơn một năm. Ngoài việc chia sẻ phần cắt giảm của OPEC+ có hiệu lực kể từ mùa hè năm ngoái, quốc gia này cũng tự nguyện giữ lại thêm 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, nước này đã tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch sản xuất “khoảng 9 triệu bpd” của mình, họ đã luôn tuân thủ mục tiêu sản lượng dầu trong năm qua.

Ngược lại, Iraq và Kazakhstan là những nước sản xuất quá mức và không giữ đúng cam kết của mình, theo Oilprice.

Trong tuần trước, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman được cho là đã chỉ đích danh hai nhà sản xuất này - Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC và Kazakhstan, nhà sản xuất không thuộc OPEC.

Nga không thuộc OPEC cũng chậm trễ trong việc tuân thủ thỏa thuận OPEC+.

Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin rằng Saudi Arabia sẵn sàng chịu giá dầu và doanh thu giảm trong ngắn hạn vì họ đang thay đổi chính sách và sẽ lấy lại thị phần, đồng thời từ bỏ mục tiêu giá dầu không chính thức là 100 USD/thùng.

Việc sản xuất quá mức liên tục từ một số nhà sản xuất OPEC+ đã kìm hãm giá dầu vì thị trường nhận thấy rằng có quá đủ nguồn cung trong và ngoài OPEC+ để đáp ứng nhu cầu không đủ.

Lần cuối cùng Saudi Arabia tiến hành chiến tranh giá cả là vào những tháng đầu của đại dịch năm 2020 khi Vương quốc này và Nga tranh giành thị phần trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: