OPEC+: Không nhất thiết phải cắt giảm thêm sản lượng dầu

(CLO) Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+ không cần phải cắt giảm thêm sản lượng dầu dù nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, tổ chức này luôn có thể điều chỉnh chính sách nếu cần.

Đồng thời, ông cho biết Nga đã đạt được sản lượng mục tiêu trong tháng này sau khi tuyên bố cắt giảm 500.000 thùng mỗi ngày (bpd), tương đương 5% sản lượng dầu của nước này, cho đến cuối năm.

Nga là một phần của nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC+ đã công bố mức giảm tổng hợp khoảng 1,16 triệu thùng/ngày vào đầu tháng này, một quyết định bất ngờ mà Mỹ mô tả là không khôn ngoan.

opec khong nhat thiet phai cat giam them san luong dau hinh 1

Một cơ sở khai thác dầu thuộc vùng Irkutsk. Ảnh: Reuters.

Theo lời của Phó Thủ tướng Nga, sản lượng dầu khí ngưng tụ của Moscow dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 515 triệu tấn (10,3 triệu thùng/ngày) trong năm nay từ mức 535 triệu tấn vào năm 2022, nhìn chung phù hợp với báo cáo của Reuters trong tuần này.

Khi được hỏi liệu OPEC+ có cần giảm sản lượng hơn nữa do giá dầu giảm hay không, ông Novak đáp: “Tất nhiên là không vì chúng tôi mới đưa ra quyết định về việc cắt giảm một tháng trước và quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng 5 tới”.

Ông cho biết sự phục hồi của nhu cầu dầu ở Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 “có thể thấp hơn” so với dự đoán của các nhà phân tích và chuyên gia.

OPEC+ không cho rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ thiếu hụt dầu sau khi cắt giảm sản lượng, mặc dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tổ chức này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt nguồn cung dự kiến trong nửa cuối năm nay.

“Ý kiến của tôi là hiện tại thị trường đã cân bằng, có tính đến các quyết định được đưa ra trước đó, mức giảm sản lượng của Nga và các quốc gia khác”, ông Novak nói.

Sau các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của phương Tây đối với Moscow, Nga đã duy trì sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ bằng cách tăng doanh số bán các sản phẩm năng lượng bên ngoài châu Âu - thị trường vốn cung cấp dầu và khí đốt truyền thống của nước này.

Trong năm nay, Nga sẽ chuyển sang châu Á khoảng 140 triệu tấn dầu và các sản phẩm dầu mà trước đây sẽ chuyển đến châu Âu. Ông cũng cho biết Nga sẽ cung cấp từ 80 triệu tấn đến 90 triệu tấn dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho phương Tây vào năm 2023.

Khi được hỏi về quan điểm của mình về hướng đi của giá dầu trong tương lai, Novak chia sẻ ông không thể dự đoán giá. Tuy nhiên, hiện dầu thô đang giao dịch quanh mức 80 đôla/thùng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 100 đô la vào năm ngoái. 

Thị trường dầu thô đã tăng điểm sau thông báo cắt giảm bất ngờ của OPEC+, tuy nhiên đã suy yếu trước những lo ngại của suy thoái kinh tế và nhu cầu.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: