(CLO) Từ ngày 1/1/2028, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực vành đai 1 và một số khu vực thuộc vành đai 2, nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải, đưa các chất ô nhiễm về ngưỡng an toàn, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, năng lượng sạch và tăng cường quản lý chất thải.
(CLO) Sau vài ngày ngắn ngủi không khí được cải thiện nhờ mưa, Hà Nội lại chìm trong màn bụi mịn. Sáng 16/12, nhiều tuyến phố mờ đục, ngột ngạt, buộc người dân phải che chắn kín khi ra đường giữa lo ngại ngày càng lớn về tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe.
(CLO) Sau thời gian ngắn ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt, Hà Nội nhanh chóng tái ô nhiễm. Tối 15/12, chỉ số AQI của Thủ đô tăng trở lại ngưỡng kém, đưa Hà Nội quay lại nhóm các thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới.
(NB&CL) Những ngày đầu tháng 12/2025, bảng chỉ số chất lượng không khí (IQAir) của Hà Nội liên tục nhuộm màu đỏ sẫm. Có thời điểm, nhiều trạm quan trắc ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt quy chuẩn quốc gia gấp 5–7 lần, đứng vào nhóm ô nhiễm nhất thế giới theo xếp hạng thời gian thực của IQAir.
(CLO) Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thị trưởng Bắc Kinh cho biết nồng độ PM2.5 của thành phố đã giảm mạnh trong 1-2 năm gần đây, nhờ các biện pháp quản lý đồng bộ.
(CLO) Các điều kiện thời tiết bất lợi sẽ khiến chất lượng không khí suy giảm mạnh trong những ngày tới, với nguy cơ AQI vượt ngưỡng 150. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu địa phương tăng cường kiểm soát bụi, nguồn thải công nghiệp và xử lý nghiêm hành vi đốt chất thải.
(CLO) Theo nghiên cứu mới của Đơn vị Dịch tễ học của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa thuộc Đại học Cambridge (Anh), ô nhiễm không khí, đặc biệt là từ khí thải xe, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc Alzheimer và sa sút trí tuệ.
(CLO) Thủ đô Jakarta của Indonesia đang đối mặt với khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng khi hơn 6 triệu người được ghi nhận mắc các bệnh về đường hô hấp do ô nhiễm không khí vượt ngưỡng an toàn.
(CLO) Một báo cáo mới công bố cho thấy chỉ có 7 quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong khi tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ngày càng trầm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.
(CLO) Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ là ba quốc gia có không khí bị ô nhiễm nhất thế giới vào năm 2023, theo báo cáo mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào thứ Ba (19/3) cho thấy.
(CLO) Những hạt bụi mịn xâm nhập vào cơ thể gây nên nhiều chứng bệnh, trong đó rõ rệt nhất là làm giảm chức năng của phổi, viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi...