Thế giới lên án cuộc đảo chính của quân đội Myanmar

Quân đội Myanmar đã bắt giữ các quan chức chỉnh phủ và lãnh đạo đảng cầm quyền với cáo buộc

Quân đội Myanmar đã bắt giữ các quan chức chỉnh phủ và lãnh đạo đảng cầm quyền với cáo buộc "gian lận bầu cử" trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái - Ảnh: Sai Aung Main / AFP

Bài liên quan

Toàn văn tuyên bố của quân đội Myanmar về tình trạng khẩn cấp

Lãnh đạo Myanmar, Tổng thống, thành viên cao cấp Đảng cầm quyền bị bắt sáng nay

Quân đội Myanmar cố gắng xoa dịu lo ngại đảo chính

Trước đó, vào sáng ngày thứ Hai (1/2), quân đội Myanmar đã bắt giữ Tổng thống Win Myint, Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các nhân vật cấp cao khác của đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD), qua đó giành lấy quyền lực trong một cuộc đảo chính chưa đầy 10 năm sau khi quân đội bàn giao quyền lực cho một chính phủ dân sự.

Quân đội Myanmar cho biết họ đã tiến hành các vụ bắt giữ để đối phó với gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, đảng đã giành chiến thắng một cách vang dội.

Một tuyên bố trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của quân đội Myanmar cho biết, Thượng tướng Min Aung Hlaing hiện nắm quyền kiểm soát đất nước và ban hành tình trạng khẩn cấp trong một năm.

Myo Nyunt, phát ngôn viên của đảng NLD, nói với hãng tin AFP hôm thứ Hai rằng: “Với tình hình mà chúng ta thấy đang diễn ra hiện nay, chúng ta phải cho rằng quân đội đang dàn dựng một cuộc đảo chính”.

Ngay sau vụ đảo chính, chính phủ nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhân quyền đã bày tỏ quan điểm nhưng hầu hết lên tiếng phản đối cuộc đảo chính vừa diễn ra. 

Myanmar

Đảng NLD, trong một tuyên bố mang tên bà Aung San Suu Kyi, đã kêu gọi công chúng Myanmar không chấp nhận cuộc đảo chính quân sự.

“Hành động của quân đội là hành động đưa đất nước trở lại dưới chế độ độc tài”, tuyên bố viết. "Tôi kêu gọi mọi người không chấp nhận điều này, hãy hưởng ứng và hết lòng phản đối cuộc đảo chính của quân đội".

Thant Myint-U, một nhà sử học và tác giả nổi tiếng người Myanmar, nói trong một tweet rằng cuộc đảo chính đã mở ra cánh cửa cho “một tương lai rất khác”.

“Tôi có cảm giác chìm đắm rằng sẽ không ai thực sự có thể kiểm soát được những gì xảy ra tiếp theo”, ông nói. “Và hãy nhớ Myanmar là một quốc gia ngập tràn vũ khí, với sự chia rẽ sâu sắc giữa các dòng tộc và tôn giáo, nơi hàng triệu người hầu như không thể tự kiếm ăn”.

Liên Hiệp Quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã “lên án mạnh mẽ” việc giam giữ các nhà lãnh đạo dân sự của Myanmar trước phiên khai mạc của Quốc hội mới của nước này.

Ông cũng bày tỏ “mối quan tâm nghiêm trọng của mình về việc tuyên bố chuyển giao tất cả các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cho quân đội”, và nói thêm: “Những hành động này giáng một đòn mạnh vào cải cách dân chủ ở Myanmar”.

Hoa Kỳ

Người phát ngôn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Washington đã "hoảng hốt" trước các báo cáo về "các bước phá hoại quá trình chuyển đổi dân chủ" của quân đội Myanmar cũng như vụ bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo dân sự khác.

“Hoa Kỳ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử gần đây, hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar và sẽ có hành động chống lại những người chịu trách nhiệm nếu các bước này không được đảo ngược”, bà Jen Psaki nói trong một tuyên bố.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Antony J Blinken, cũng bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" trong một tuyên bố và kêu gọi quân đội "đảo ngược" các hành động của mình ngay lập tức.

“Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar trả tự do cho tất cả các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và tôn trọng ý chí của người dân Myanmar như đã được thể hiện trong cuộc bầu cử dân chủ vào ngày 8 tháng 11. Hoa Kỳ sát cánh với người dân Myanmar trong khát vọng dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển”, ông nói.

Trung Quốc

Trung Quốc cho biết họ hy vọng rằng tất cả các bên ở Myanmar có thể quản lý đúng đắn sự khác biệt theo hiến pháp và khuôn khổ pháp lý và duy trì sự ổn định.

"Chúng tôi đã ghi nhận tình hình tại Myanmar và đang nghiên cứu kỹ để hiểu rõ hơn. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể giải quyết bất đồng một cách hợp lý theo khuôn khổ hiến pháp và pháp lý, cũng như bảo vệ ổn định chính trị và xã hội", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh chiều 1/2 và nói thêm rằng "Trung Quốc là láng giềng thân thiện với Myanmar".

Australia

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne bày tỏ quan ngại sâu sắc “trước các báo cáo rằng quân đội Myanmar một lần nữa đang tìm cách giành quyền kiểm soát Myanmar và đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Daw Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint”.

“Chúng tôi kêu gọi quân đội tôn trọng pháp quyền, giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế hợp pháp và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà lãnh đạo dân sự và những người khác đã bị giam giữ bất hợp pháp”.

Quân đội Myanmar đã tiếp quản cố đô Yangon sau vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ và đảng cầm quyền vào sáng ngày 2/1 - Ảnh: AFP

Quân đội Myanmar đã tiếp quản cố đô Yangon sau vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ và đảng cầm quyền vào sáng ngày 2/1 - Ảnh: AFP

Liên minh Châu Âu

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã lên án việc quân đội nắm chính quyền ở Myanmar và yêu cầu họ trả tự do cho tất cả những người mà họ đã giam giữ trong các cuộc đột kích trên khắp đất nước.

“Kết quả của cuộc bầu cử phải được tôn trọng và quá trình dân chủ cần được khôi phục”, ông Michel viết trên tài khoản Twitter của mình.

Bangladesh

Bangladesh kêu gọi hòa bình và ổn định ở Myanmar và cho biết họ hy vọng sẽ tiếp tục tiến trình hồi hương tự nguyện của những người tị nạn Rohingya với nước láng giềng.

“Chúng tôi đã kiên trì trong việc phát triển các mối quan hệ cùng có lợi với Myanmar và đã làm việc với Myanmar để hồi hương tự nguyện, an toàn và bền vững cho những người Rohingyas đang lưu trú ở Bangladesh”, Bộ Ngoại giao Bangladesh cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi hy vọng các quá trình này sẽ tiếp tục một cách nghiêm túc".

Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết họ “ghi nhận những diễn biến ở Myanmar với mối quan tâm sâu sắc”.

“Ấn Độ luôn kiên định ủng hộ tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Chúng tôi tin rằng pháp quyền và quy trình dân chủ phải được duy trì. Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ”.

Singapore

Bộ ngoại giao Singapore kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar thể hiện sự kiềm chế.

“Singapore bày tỏ quan ngại về tình hình mới nhất ở Myanmar. Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ và hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ kiềm chế, duy trì đối thoại và hướng tới một kết quả tích cực và hòa bình”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Vương quốc Anh

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án cuộc đảo chính và “hành vi xâm hại thường dân” trong bài đăng trên Twitter.

Nhật Bản

Katsunobu Kato, Chánh văn phòng nội các, cho biết chính phủ Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Myanmar và sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho công dân của mình ở đó.

"Tại thời điểm này, không có báo cáo về bất kỳ cuộc đụng độ nào nhưng chúng tôi sẽ cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp khi cần thiết", ông nói.

“Nhật Bản tin rằng điều quan trọng là các bên phải giải quyết các vấn đề một cách hòa bình thông qua đối thoại phù hợp với tiến trình dân chủ”, ông nói thêm.

Nhật Bản nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ nền dân chủ ở Myanmar và chống lại việc đảo ngược quá trình, kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và những người khác bị giam giữ.

“Chính phủ Nhật Bản cho đến nay đã ủng hộ mạnh mẽ tiến trình dân chủ ở Myanmar và phản đối bất kỳ sự đảo ngược nào của tiến trình đó”, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết.

Philippines

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết Philippines đang ưu tiên sự an toàn của công dân Myanmar và coi các sự kiện ở nước này là “vấn đề nội bộ mà chúng tôi sẽ không can thiệp”.

Binh lính được triển khai tại Yangon, Myanmar ngày 2/1 - Ảnh: EPA/LYNN BO B

Binh lính được triển khai tại Yangon, Myanmar ngày 2/1 - Ảnh: EPA/LYNN BO B

Campuchia

Nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen gọi cuộc đảo chính quân sự của Myanmar là "công việc nội bộ" của đất nước và từ chối bình luận thêm.

Indonesia

Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Myanmar và kêu gọi tuân thủ “các nguyên tắc của dân chủ và chính phủ hợp hiến”.

“Indonesia kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar thực hiện tự kiềm chế và tiến hành đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho các thách thức để không làm trầm trọng thêm tình trạng”, nước này cho biết.

Malaysia

Bộ Ngoại giao Malaysia kêu gọi "quân đội Myanmar và tất cả các bên liên quan dành ưu tiên tối đa cho việc duy trì hòa bình và an ninh ở Myanmar, tôn trọng pháp quyền và giải quyết mọi bất đồng bầu cử thông qua các cơ chế pháp lý đã thiết lập và đối thoại một cách hòa bình".

Bộ này nói thêm: "Malaysia tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi dân chủ, tiến trình hòa bình và phát triển kinh tế toàn diện của Myanmar".

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW)

Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á tại HRW, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Aung San Suu Kyi và “tất cả những người khác bị giam giữ bất hợp pháp”.

“Các hành động của quân đội thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với cuộc bầu cử dân chủ được tổ chức vào tháng 11 và quyền của người dân Myanmar được lựa chọn chính phủ của riêng họ”, ông Adams nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sự an toàn và an ninh của các nhà hoạt động và những người chỉ trích quân đội khác, những người có thể đã bị bắt giữ. Quân đội phải nhận ra rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình, bao gồm bất kỳ hành vi ngược đãi nào khi bị giam giữ và sử dụng vũ lực quá mức. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ liên quan mạnh mẽ lên tiếng phản đối các hành động của quân đội và xem xét các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với những người chịu trách nhiệm”.

Tổ chức ân xá Quốc tế

Ming Yu Hah, Phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, gọi vụ bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và những người khác là "cực kỳ đáng báo động".

“Các báo cáo về sự cố mất điện và viễn thông gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với người dân vào thời điểm đầy biến động như vậy - đặc biệt là khi Myanmar đang đối mặt với đại dịch và khi xung đột nội bộ chống lại các nhóm vũ trang khiến dân thường gặp nguy hiểm ở một số vùng của đất nước. Điều quan trọng là các dịch vụ điện thoại và internet phải được khôi phục lại ngay lập tức".

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: