Thông tin trên được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Washington công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái đó được cho là có liên quan tới những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa chính quyền ông Trump và các nước châu Âu về cuộc chiến với Iran.
Kế hoạch bị hủy bỏ liên quan trực tiếp đến Lữ đoàn Chiến đấu Thiết giáp số 2, đơn vị vốn được lên lịch đóng quân tại Ba Lan trong thời hạn 9 tháng. Đáng chú ý, một phần đội hình của đơn vị này đã có mặt tại Ba Lan, trong khi các khí tài quân sự nặng vẫn đang trên đường vận chuyển thì lệnh dừng được ban bố.
Nhiều nghị sĩ Mỹ tỏ ra rất ngạc nhiên trước thông tin này vì họ chưa nhận được thông báo chính thức từ chính quyền. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho biết: "Theo những gì tôi biết, chúng tôi đã không được thông báo về việc này". Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn từ chối đưa ra bình luận chính thức và Quốc hội Mỹ cũng chưa nhận được văn bản giải trình cụ thể nào.
Chính quyền Mỹ từ lâu đã xem xét lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu và yêu cầu NATO phải đóng vai trò lớn hơn trong việc tự phòng thủ. Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không hài lòng khi các đồng minh châu Âu không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến chống lại Iran.
Phía Mỹ cũng đưa ra những cáo buộc cho rằng việc các nước đồng minh quá phụ thuộc vào lực lượng Mỹ đã khiến họ bỏ bê việc đầu tư và phát triển quân đội của chính mình. Một số báo cáo nội bộ còn cho thấy Lầu Năm Góc từng thảo luận các phương án để trừng phạt những đồng minh không ủng hộ hoạt động của Mỹ tại Iran.
Mặc dù chính quyền Mỹ đang thúc đẩy việc cắt giảm, nhưng vẫn phải đối mặt với các quy định pháp lý nghiêm ngặt. Năm ngoái, các nghị sĩ từ cả hai đảng đã ủng hộ một điều khoản trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trong đó cấm giảm quân số tại châu Âu xuống dưới mức 76.000 người. Tổng thống Trump đã ký phê chuẩn đạo luật này vào tháng 12 năm ngoái.
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn có một số kẽ hở nhất định để thực hiện ý định của mình. Luật cho phép Tổng thống Mỹ cắt giảm quân số dưới mức 76.000 người nếu ông chứng minh được rằng đã tham vấn các đồng minh NATO và cung cấp các đánh giá độc lập về tác động của việc này đối với an ninh của Mỹ. Tính đến cuối năm ngoái, Mỹ có khoảng 85.000 quân đồn trú tại khắp châu Âu.