Gia Lai: Xã huy động lực lượng kịp thời sơ tán, nấu ăn cho hàng nghìn người dân chạy lũ

(CLO) Không chỉ kịp thời sơ tán hơn 2.200 người dân đến nơi ở an toàn trước khi nước lũ đổ về, chính quyền xã Uar (tỉnh Gia Lai) còn huy động lực lượng nấu ăn phục vụ bà con.

Mưa lớn, kéo dài những ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Hơn 10.400 căn nhà bị nước lũ nhấn chìm, cô lập. Nhiều nhà bị nước ngập đến nóc, trong đêm người dân phải trèo lên mái tôn, cầu cứu sự giúp đỡ.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động đến ngay các vùng ngập lụt, chia cắt để hỗ trợ sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự. Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực 24/24, đặc biệt tại những khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt kéo dài, nhằm kịp thời tiếp cận, cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

z7233763359362_8b9152e8428fe3e14151fa2a6a6c3010.jpg
z7233763375894_94457a728cbb3485839ab983c47a803a.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai triển khai công tác cứu hộ người dân xã Uar bị cô lập do mưa lũ

Ngay trong đêm, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng địa phương di dời hơn 6.600 người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Uar (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán, di dời khoảng 800 khẩu với hơn 2.221 người dân buôn Nu đến ở tạm tại các trường học trên địa bàn. Song song với công tác di dời, chính quyền địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống cho người dân trong khu vực sơ tán.

z7242786132729_71af4e9e87d7c12d09846b6f785b8698.jpg
Hàng nghìn người dân xã Uar được sơ tán đến ở tại các trường học

Theo Bí thư Đảng ủy xã Uar Nay Quyên, nước sông dâng lên cao đã khiến buôn Nu bị ngập nên xã đã cử một nhóm bao gồm lực lượng vũ trang, cán bộ công chức để tổ chức đưa người dân đến lánh nạn tại Trường THPT Nguyễn Du số 2. Nhóm còn lại chị em phụ nữ, các đoàn thể huy động mọi người lực để nấu ăn tại trụ sở Công an xã, các trường học để phục vụ bữa ăn cho bà con nhân dân trong thời gian sơ tán.

z7242786019521_64a1d449fa2882933a16bf653221603b.jpg
Chính quyền địa phương huy động lực lượng nấu ăn cho hàng nghìn người dân chạy lũ

“Tại các điểm ở tạm tránh lũ của người dân, cán bộ xã đã nấu mì tôm phục vụ bà con bữa sáng. Sau đó, các cán bộ tiếp tục đi chợ mua rau, thịt, dưa, đậu ve để chế biến bữa trưa nhằm chuẩn bị bữa ăn ấm nóng đến bà con trong thời gian chạy lũ. Xã cũng động viên người dân ở lại các trường để lánh nạn.

Trong thời gian sơ tán, địa phương sẽ lo toàn bộ việc ăn uống, không để dân đói rét. Khi nước lũ rút, xã sẽ bố trí xe đưa người dân trở về nhà”, Bí thư Đảng ủy xã Uar nhấn mạnh.

Sáng nay (ngày 20/11), ghi nhận tại nhiều xã phía tây Gia Lai cho thấy nước lũ đã bắt đầu rút, song tình trạng chia cắt vẫn còn diễn ra nghiêm trọng do nhiều tuyến đường vào thôn, buôn tiếp tục bị ngập sâu hoặc hư hỏng nặng.

z7242785916057_88537645ed2be158a0ae6672863023a5.jpg
Chính quyền địa phương quyết tâm không để người dân bị đói, rét trong thời gian sơ tán

Tại xã Uar mặc dù nước đã rút song do đặc thù trũng thấp, buôn Nu vẫn còn ngập một số điểm. Một số hộ dân của buôn đi tránh lũ tại các trường học đã trở về nhà, số còn lại tiếp tục ở lại nơi sơ tán, chờ nước rút hoàn toàn mới quay về nhằm đảm bảo an toàn. Tương tự tại xã Ia Pa, nước lũ cũng đã rút nhẹ, tuy nhiên 341 hộ dân với hơn 1.500 khẩu ở thôn Mơ Nang 2 vẫn bị chia cắt suốt nhiều ngày nay.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã giăng dây làm ròng rọc qua sông Ba giải cứu 31 người dân làng Mèo (xã Đăk Song) bị mắc kẹt khi đi làm rẫy do nước lũ dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực sông Ba trong thời điểm mưa lớn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tránh phát sinh tình huống tương tự.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: