Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 4/12, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng đã ghi nhận đợt mưa rất lớn kéo dài từ đêm 3/12 đến chiều 4/12, với lượng mưa phổ biến 70-150 mm.
Nhiều trạm đo mưa ghi nhận mức đặc biệt lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 246 mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 183 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 255 mm và Phan Dũng (Lâm Đồng) 202 mm. Đến 13h ngày 4/12, mưa đã giảm dần.
Mưa lớn đã gây lũ trên các sông ở Lâm Đồng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi. Đáng chú ý, lũ trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) vượt mốc lịch sử năm 2019 tới 0,11 m; sông Lũy tại Lâm Đồng cũng vượt mức báo động 3. Lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đạt trên báo động 1 nhưng hiện đang xuống.
Lúc 17h ngày 4/12, mực nước trên các sông được ghi nhận như sau: Sông Cam Ly tại Thanh Bình ở mức 833,79 m, trên báo động 3 là 0,79 m và đã giảm 0,57 m so với đỉnh lũ lúc 12h (834,36 m - vượt lũ lịch sử 2019). Sông Lũy tại trạm Sông Lũy ở mức 27,56 m, trên báo động 2 là 0,06 m, giảm 1,67 m so với đỉnh lũ lúc 12h (29,23 m).
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đã có 1 người tử vong do bị đuối nước sau khi tự ý trở về nhà từ nơi sơ tán; 3.296 nhà dân bị ngập, ảnh hưởng, hiện nước đang rút.
Hơn 3.300 ha cây trồng bị thiệt hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 300 m2 ao nuôi cá bị hư hại; 24 tàu cá bị chìm và 32 tàu bị trôi (đã được vớt); 16 điểm sạt lở, 4 cầu dân sinh hư hỏng; nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc.
Trước diễn biến phức tạp của lũ, các xã, phường tại Lâm Đồng đã tổ chức sơ tán, di dời 860 hộ dân tại vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, khắc phục sự cố giao thông, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa và thống kê thiệt hại.