Vươn lên trong bùn đất, Gia Lai gượng dậy sau cơn “đại hồng thủy”

Người dân trắng tay sau cơn “đại hồng thủy”

Cơn “đại hồng thủy” quét qua trong đêm đã khiến nhiều xã, phường ở Gia Lai chìm trong khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy. Nước rút để lại lớp bùn dày đặc, hoa màu và tài sản tích góp suốt bao năm của người dân đã bị lũ cuốn trôi. Những gương mặt thất thần đứng trước nền nhà trống trơn, chỉ còn lại bùn đất và đồ đạc hư hỏng.

z7244093712057_33c0b6031fc92ab4abb91dc1be7e3bf3.jpg
Mưa lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến ít nhất 3 người chết, 19.200 căn nhà bị ngập, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, trú khu vực chợ An Thạch, tổ 2, phường Quy Nhơn Bắc) kể: "Đêm 18/11, nước lũ ập vào phá tung cửa, quá bất ngờ tôi cùng vợ chồng con trai và cháu nhỏ chỉ kịp trèo lên gác xép để lánh nạn. Tôi cứ ngỡ gia đình bị lũ cuốn trong đêm rồi. Đêm đó, chúng tôi chỉ biết ôm nhau chờ lực lượng cứu hộ".

z7246764407661_3a731e5fc03009cec9dee50eb9a2da75.jpg
Bà Nghề thu dọn lớp bùn đất sau cơn lũ dữ

"Do dòng nước xiết, mãi đến chiều 19/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận đưa các thành viên trong gia đình đến vùng an toàn. Nước lũ đã cuốn trôi hầu hết tài sản trong nhà. Nước rút cũng là lúc trong nhà trống không, xe máy, tủ lạnh cũng bị lũ cuốn nhưng mắc lại ngoài cửa nên còn giữ được. Sau lũ, gia đình trắng tay, không biết bắt đầu từ đâu nữa".

Tương tự, nước lũ dâng cao bất ngờ đã phá tung tấm cửa kéo phía trước nhà ông Trần Văn Thành (SN 1974, trú tại đường Đào Tấn, phường Quy Nhơn Đông) và cuốn trôi hầu hết tài sản của gia đình. Nhiều vật dụng như tivi, đồ dùng sinh hoạt, xe máy, xe đạp… bị nước lũ cuốn mất tích.

“Nước lên quá nhanh, tôi chỉ kịp đưa vợ và con chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm để lên trú tạm trên tầng cao. Bao nhiêu tài sản tích góp nhiều năm đều bị dòng lũ cuốn trôi”, ông Thành nói trong nước mắt.

z7248624177963_eda28c338e2d79e3fc33aacfda731d23.jpg
Đê Luật Lễ, xã Tuy Phước (Gia Lai) bị vỡ trong trận lũ vừa qua khiến bà con vùng hạ du bị thiệt hại nặng nề

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao đột ngột, kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến một nửa trại bò của anh Hoàng Văn Nghiêm (trú tại xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) chết la liệt, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

z7249245390946_a7202c292e789aaf9c28fa3cd7c8081f.jpg
Mưa lũ khiến đàn bò của anh Nghiêm chết la liệt, thiệt hại hơn 300 triệu đồng

“Thời điểm nước đổ về, cả gia đình đang chống ngập ở nhà. Khi nước rút, mình chạy ra thì thấy 15 con bò đã chết ngổn ngang, tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Để gây dựng đàn bò, mình phải vay ngân hàng và huy động thêm vốn từ người thân. Giờ không biết lấy tiền đâu trả lãi”, anh Nghiêm nghẹn ngào nói.

Trong ánh mắt của người dân vùng rốn lũ, nỗi mất mát không chỉ là vật chất, mà còn là sự chắt chiu, là hy vọng về một cuộc sống bình yên vừa bị bão lũ cuốn phăng. Giữa cảnh tan hoang ấy đã le lói tình làng nghĩa xóm - những bàn tay siết lấy nhau, cùng dựng lại mái nhà và gây dựng lại cuộc đời từ con số không.

z7244144396070_a7e7bce6585978a7171526eedf0b1aab.jpg
Bộ đội Biên phòng Gia Lai dùng ca nô vận chuyển thức ăn, nước uống đến từng nhà dân bị nước lũ cô lập trước đó

Những đoàn cứu trợ mang theo gạo, mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu và hơn hết là những lời động viên, chia sẻ giúp xoa dịu phần nào nỗi đau bà con vùng lũ vừa trải qua.

Vực dậy sau cơn lũ dữ

Nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ khẩn cấp tiền, gạo cho người dân vùng rốn lũ ổn định cuộc sống. Theo đó, tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 15kg gạo/người/tháng cho các hộ có nhà bị ngập, thời gian hỗ trợ 3 tháng; Hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Để Gia Lai sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo và 5.000 màn; UBND Hà Nội cũng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỉ đồng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đó, nhận định sớm nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp nên tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó lũ cấp độ 3.1 cho 58 xã, phường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Tỉnh cũng chỉ đạo các xã, phường chủ động ứng phó và sơ tán khẩn cấp hơn 7.400 hộ/28.000 khẩu theo hình thức tập trung và xen ghép. Khi tình hình ngập lụt diễn ra phức tạp, Gia Lai đã huy động 12.590 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an phối hợp địa phương khẩn cấp sơ tán người dân đến nơi an toàn”.

z7252908179923_71a78ba339bb86c7980fc849b5dc74dd.jpg
Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai trao hàng trăm suất quà đến người dân các xã phía Tây Gia Lai, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh đã lập phương án bố trí nơi cư trú cho các hộ dân bị ngập, hư hỏng nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt mưa lớn gây ngập lụt xảy ra mới đây. Gia Lai kiến nghị, Trung ương xem xét cấp 2.000 tỉ đồng để xây dựng các khu tái định cư cho 3.000 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao, cần di dời và tái thiết đô thị Quy Nhơn, hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hại do thiên tai gây ra.

z7250575536190_7e36a8905660beac9236f264581d1d4b.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ Gia Lai

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Địa bàn Gia Lai trải dài với nhiều xã, phường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Địa phương đề nghị thành lập một số lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng cho công tác cứu hộ, cứu nạn đóng tại địa bàn để kịp thời hỗ trợ khi xảy ra mưa lũ. Bên cạnh đó, đề nghị các lực lượng quân đội, công an tiếp tục quan tâm, huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ địa phương, người dân trong thời điểm mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề”.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà người dân và địa phương khi trải qua 2 đợt bão lũ chỉ trong thời gian ngắn, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện quyết liệt công tác khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương huy động tổng lực hỗ trợ người dân, nhất là bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men; khẩn trương khắc phục hư hỏng, ngập lụt ở trường học để học sinh sớm trở lại lớp.

z7248623909777_9839c920ec288d1a4ad8779d6c730ca4.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà bà con vùng ngập lụt ở thôn Luật Lễ

Phó Thủ tướng đề nghị Gia Lai cần nhanh chóng sử dụng khoản hỗ trợ từ Chính phủ đúng mục đích, tập trung những nhiệm vụ cấp bách, đồng thời bám sát chỉ đạo của Trung ương và các công điện của Thủ tướng để đảm bảo hiệu quả công tác ứng phó thiên tai.

Dẫu biết rằng, con đường trở lại cuộc sống bình thường của bà con sẽ dài và đầy gian nan. Nhưng giữa những mất mát, tinh thần kiên cường và sự đùm bọc của cộng đồng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, thắp lên niềm tin rằng mảnh đất Gia Lai rồi sẽ hồi sinh sau bão lũ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: