Hoa Kỳ trao khoản tiền liên quan đến tài phiệt Nga cho Ukraine

(CLO) Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ cho phép chuyển khoản tiền bị tịch thu đầu tiên của một nhà tài phiệt Nga cho Ukraine, DW mô tả.

Theo truyền thông Ukraine, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã ủy quyền cho quốc gia này bắt đầu sử dụng số tiền bị tịch thu của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Thông báo được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland và Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin tại Washington vào thứ Sáu (3/2).

hoa ky trao khoan tien lien quan den tai phiet nga cho ukraine hinh 1

Phương Tây cùng các đồng minh dốc sức tái thiết Ukraine. Ảnh: DW.

Hãng tin CNN trích dẫn tuyên bố của ông Merrick Garland: "Tôi xin thông báo rằng tôi đã cho phép chuyển giao các tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine”.

Số tiền này liên quan đến các tài sản bị tịch thu từ nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev sau bản cáo trạng của ông được cho là mang tội trốn lệnh trừng phạt hồi tháng 4/2022. Khoản tiền này sẽ được chuyển đến Bộ Ngoại giao Ukraine "để hỗ trợ người dân Ukraine".

Trong khi đó, về phía Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin cũng rất hoan nghênh động thái này, theo ông, 5,4 triệu đô la (5 triệu euro) tài sản bị tịch thu sẽ được dùng để "tái thiết Ukraine".

Đăng tải trên Twitter, cùng với một bức ảnh chụp chung với ông Merrick trong cuộc họp, vị này bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chứng kiến hoạt động thu giữ tài sản được cho là bất hợp pháp của các nhà tài phiệt Nga.

Tỷ phú Nga Malofeyev được coi là một trong những nguồn tài trợ chính cho lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine. Vào tháng 4 năm ngoái, với lý do trốn tránh lệnh trừng phạt, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa vào “danh sách đen” một mạng lưới gồm khoảng 40 cá nhân và tổ chức do vị tỷ phú gốc Nga đứng đầu.

Ngày 3/2, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã chính thức cho phép tịch thu tài sản của tài phiệt Nga Malofeyev, mục đích cho việc dùng số tiền này là để hỗ trợ Ukraine.

Đáp lại, Điện Kremlin chỉ trích động thái này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu và bảo vệ tài sản cá nhân. Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ cáo buộc Nhà Trắng "rõ ràng coi thường các quy tắc pháp lý được chấp nhận rộng rãi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nhằm lấy các khoản tiền thuộc sở hữu của Nga và chuyển đến Ukraine sẽ vi phạm quyền sở hữu và quốc gia này sẽ tìm cách đáp trả bằng các biện pháp đối phó "thích hợp".

Điệp Nguyễn (Theo DW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: