Cần hàng trăm tỷ USD để tái thiết và phục hồi Ukraine trong vài năm

(CLO) Một năm sau thời điểm căng thẳng, Ngân hàng thế giới đã ước tính nhu cầu tái thiết và phục hồi của Ukraine đã tăng lên 411 tỷ USD.

Theo bà Anna Bjerde, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Châu u và Trung Á, quá trình tái thiết và phục hồi của Ukraine sẽ "mất vài năm". Những ước tính này "nên được coi là mức tối thiểu vì nhu cầu sẽ tiếp tục tăng chừng nào chiến sự còn tiếp diễn."

Căng thẳng Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã gây thiệt hại diện rộng cho nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, chiến sự còn khiến hàng triệu người phải di dời, đồng thời gây ra sự tăng giá năng lượng và lương thực toàn cầu.

can hang tram ty usd de tai thiet va phuc hoi ukraine trong vai nam hinh 1

Ước tính nhu cầu tái thiết và phục hồi của Ukraine đã tăng lên 411 tỷ USD. Ảnh: SCMP.

Đánh giá mới nhất cho thấy, dự kiến ​​vào năm 2023, Kyiv sẽ cần khoảng 14 tỷ đô la cho các khoản đầu tư tái thiết và phục hồi quan trọng và ưu tiên.

Người ta ước tính rằng ngoài những gì chính phủ Ukraine đã phân bổ trong ngân sách năm 2023, việc đáp ứng những nhu cầu này sẽ cần thêm 11 tỷ đô la tài trợ. AFP báo cáo rằng nhu cầu dự kiến ​​cao nhất là về giao thông vận tải, xếp sau đó là nhà ở và năng lượng.

Chính phủ Ukraine, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Châu u và Liên Hợp Quốc đã cùng nhất trí với đánh giá mới nhất. Con số này cao hơn gần 62 tỷ đô la so với ước tính sơ bộ 349 tỷ đô la được công bố vào tháng 9.

Theo AFP, 411 tỷ USD cần thiết gấp khoảng 2,6 lần tổng sản phẩm quốc nội ước tính của Ukraine cho năm 2022.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết trong một tuyên bố: "Năng lượng, nhà ở, cơ sở hạ tầng thiết yếu, kinh tế và rà phá bom mìn nhân đạo là 5 ưu tiên của chúng tôi trong năm nay". Ông cũng cảnh báo thêm rằng "số lượng thiệt hại và nhu cầu phục hồi hiện không bao gồm dữ liệu về thiệt hại cơ sở hạ tầng, nhà ở và doanh nghiệp tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Anh Tuấn (Theo Wion)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: