Ukraine huy động 40 tỷ USD để ‘nhuộm xanh’ ngành thép

(CLO) Ukraine đang tìm cách huy động khoản tài trợ ban đầu lên tới 40 tỷ USD để xây dựng lại lĩnh vực sản xuất gang và thép, một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất đất nước.

Đồng thời, bao gồm cả việc giảm phụ thuộc vào than đá và khởi động ngành công nghiệp thép xanh sau chiến tranh Nga – Ukraine.

Kể từ khi bị tấn công vào cuối tháng 2/2022, sản xuất sắt thép của Ukraine đã suy giảm đáng kể, vốn vẫn là trụ cột lớn thứ hai của nền kinh tế sau nông nghiệp.

ukraine huy dong 40 ty usd de nhuom xanh nganh thep hinh 1

Ảnh minh họa: OIlprice.

Hầu hết nhà máy sản xuất thép của Ukraine đều nằm ở phía Đông đất nước vì họ có truyền thống dựa vào than khai thác ở vùng Donbas. Bị chiếm đóng một phần khu vực, bao gồm một trung tâm sản xuất thép lớn như Mariupol, đã khiến các nhà máy thép hoạt động với công suất khoảng 15% trong hầu hết thời gian.

Ukraine hy vọng rằng họ có thể huy động nguồn vốn từ khu vực công và tư nhân để khôi phục ngành công nghiệp và nền kinh tế sau khi chiến tranh kết thúc.

Chi phí tái thiết và phục hồi cho Ukraine sau chiến tranh là hơn 400 tỷ đô la, một đánh giá chung của Chính phủ Ukraine, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên Hợp Quốc cho thấy.

Ông Rostyslav Shurma, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói với Reuters trong tuần này rằng Ukraine sẽ cần 40 tỷ USD cho công cuộc tái thiết ban đầu, với lĩnh vực kinh doanh đầu tiên sẽ là ngành công nghiệp sắt thép.

Ông Shurma cho biết có khả năng ngành công nghiệp gang thép sẽ được xây dựng lại để sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay vì than đá.

Ngành công nghiệp, chỉ đứng sau nông nghiệp đã tạo ra 10% GDP của Ukraine trong năm trước cuộc tấn công của Nga và chiếm 1/3 doanh thu của Ukraine và 15% lượng khí thải carbon.

Ông Oleksandr Kalenkov, Chủ tịch hiệp hội thương mại Ukrmetalurgprom, nói với Trung tâm tư vấn GMK có trụ sở tại Ukraine vào năm ngoái rằng ngành công nghiệp này đã chịu thiệt hại nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác của nền kinh tế Ukraine do chiến tranh.

Bên cạnh đó, tính đến mùa thu năm 2022, các nhà máy thép của Ukraine đã hoạt động với 15% công suất. Kalenkov lưu ý rằng hai nhà máy thép khổng lồ ở Mariupol đã sản xuất hơn 40% lượng thép của Ukraine.

"Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một ngành công nghiệp thép xanh 50 triệu tấn ở Ukraine”, ông Shurma nói thêm.

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ ra mắt Quỹ thách thức năng lượng xanh InnovateUkraine trị giá 12,8 triệu đô la (10 triệu bảng Anh) tại hội nghị thượng đỉnh.

Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly cho biết sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại London hôm thứ Ba, "tuần này tập trung rất nhiều vào việc khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào việc tái thiết và phục hồi Ukraine”.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: