(CLO) Trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức tăng lương cơ sở năm 2026. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo sự thay đổi của hàng loạt khoản đóng bảo hiểm và chế độ trợ cấp.
(CLO) Bộ Nội vụ đang đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương, phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức.
(CLO) Sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc ở cơ sở tăng mạnh, trong khi thu nhập của nhiều công chức gần như không đổi – đặc biệt tại các đô thị lớn. Bài toán tiền lương vì thế đã vượt ra khỏi câu chuyện “tăng bao nhiêu”, để đi vào trọng tâm của cải cách thể chế: trả lương thế nào để nâng cao năng suất khu vực công, củng cố kỷ luật thực thi và khôi phục niềm tin của người dân.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Trần Quang Minh cho rằng, thực tế hiện nay cho thấy, mức lương hiện tại chưa đủ đảm bảo cuộc sống cho phần lớn đối tượng hưởng lương trong bối cảnh lạm phát diễn biến phức tạp, vật giá leo thang. Vì vậy, cần sớm điều chỉnh tăng lương cơ sở.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2024 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt kết quả tốt hơn tháng 6, tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, cũng trong tháng 7, Chính phủ thực hiện tăng lương cơ sở nhưng lạm phát tăng không đáng kể.
(CLO) Sáng 29/6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.
(CLO) Trước đợt tăng lương cơ sở 1/7, bên cạnh tâm lý phấn khởi thì người dân càng quan ngại giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cũng “tát nước theo mưa”.
(CLO) Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, một trong những giải pháp quan trọng hiện nay là cần làm tốt là truyền thông để giải quyết vấn đề tâm lý khi thời điểm tăng lương cơ sở đã cận kề, để cả xã hội, và người tiêu dùng ổn định tâm lý.
(CLO) Mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng được áp dụng từ năm 2019, thời điểm này đại dịch COVID-19 còn chưa xuất hiện. Sau gần 4 năm, lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng đều tăng, do đó, việc tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng là điều cần thiết.
(CLO) Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng áp dụng từ 1/7 tới với mức dao động 12,5 đến 20,8%.
(CLO) Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 hồi cuối năm 2022.
(CLO) Sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, bảng lương của người lao động sẽ tăng lên tùy vào từng loại công chức, bậc lương. Trong đó, công chức hạng cao nhất được thêm 2,48 triệu đồng/tháng, thấp nhất tăng 418.000 đồng/tháng.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: TP. HCM: Phụ huynh tốn kém, đau đầu vì app thu học phí; Hà Nội rút giấy phép, phá dỡ công trình xây dựng trái phép vi phạm phòng cháy; 736 trẻ một huyện ở Bắc Kạn bỗng nhiên sốt cao, một trẻ tử vong...
(CLO) Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với mức tăng lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình. Nếu tiếp tục giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2019 sẽ ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận người lao động trong khu vực nhà nước.