Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu có thể mất 30 năm

(CLO) Hôm 26/10, Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê-út nói quá trình “chạy trốn” khỏi nhiên liệu hóa thạch của thế giới có thể mất tới 30 năm, vì phải tiếp tục đầu tư vào các nguồn thông thường để đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong khi nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với "sáu tháng rất khó khăn", ông Mohammed al-Jadaan nhận định triển vọng của các nhà sản xuất dầu Ả Rập vùng Vịnh là "rất tốt" và có thể sẽ duy trì “điểm mạnh” như vậy trong sáu năm tới.

Ả Rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới và các nhà sản xuất OPEC khác đã cảnh báo về việc đầu tư quá mức vào khí hydrocacbon xanh, đặc biệt là trong khi năng lực sản xuất dự phòng còn “yếu ớt” và nhu cầu tiêu thụ năng lượng thông thường vẫn tương đối tốt mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn.

qua trinh chuyen doi nang luong toan cau co the mat 30 nam hinh 1

Ả Rập Xê Út đang dần tham gia vào cuộc chơi của các nhà sản xuất dầu ở châu Á. Ảnh: Internet.

Nhiều suy nghĩ về năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu... đã và đang trở nên thực tế hơn khi thực sự quá trình chuyển đổi sẽ mất không chỉ một năm, không phải 10 năm, mà có thể là 30 năm, ông Jadaan nói. “Vì vậy, chúng ta cần đầu tư vào an ninh năng lượng của mình, nhưng đồng thời không bỏ qua mục tiêu chống biến đổi khí hậu”.

Phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII (Ả Rập Xê-út), buổi giới thiệu về nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và thu hút vốn nước ngoài, vị Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh: “Trong khu vực, Ả Rập Xê Út đang nỗ lực rất nhiều để thực sự giảm lượng khí thải… Chúng tôi đang đầu tư nhiều vào năng lượng thông thường nhưng cũng đầu tư vào các sáng kiến về biến đổi khí hậu”.

Trước sự kiện này, quỹ tài sản của Ả Rập Xê Út PIF đã thông báo về việc thành lập Công ty Thị trường Carbon tự nguyện khu vực.

Ả Rập Xê-út và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã tìm cách củng cố thông tin hướng tới mục tiêu xanh. Vào năm ngoái, vương quốc cho biết đã đặt mục tiêu không phát thải khí nhà kính ròng dự kiến vào năm 2060, chủ yếu được tạo ra bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch.

Đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác toàn cầu là cần thiết để mang lại sự ổn định và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh sẽ giúp các quốc gia trong khu vực rộng lớn hơn đối phó với triển vọng kinh tế “rất khó khăn”.

Bộ trưởng Tài chính Bahrain Sheikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa nói với cuộc họp rằng các nước vùng Vịnh cần xây dựng khả năng sản xuất và xuất khẩu của họ, vì phần lớn GDP phi dầu mỏ của họ hiện được xây dựng dựa trên tiêu dùng và nhập khẩu.

Lê Na (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: